Thủ tướng Hy Lạp xin lỗi về thảm họa 2 tàu hỏa đâm nhau

Khánh An
Khánh An
06/03/2023 08:52 GMT+7

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis xin lỗi người dân sau vụ 2 đoàn tàu tông trực diện trong vụ tai nạn đường sắt khiến ít nhất 57 người thiệt mạng.

Thủ tướng Hy Lạp xin lỗi về vụ tai nạn đường sắt thảm khốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis hôm 1.3 đến hiện trường vụ tai nạn đường sắt

REUTERS

Tạp chí Time ngày 6.3 đưa tin Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis xin lỗi về bất cứ trách nhiệm nào trong chính phủ liên quan vụ tai nạn đường sắt chết chóc nhất lịch sử nước này.

Ít nhất 57 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương vào tối 28.2 khi một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng lao vào nhau gần thành phố Larissa, thủ phủ vùng Thessaly ở miền trung Hy Lạp.

Một trạm trưởng bị cáo buộc đưa ra hướng dẫn sai lầm khiến 2 đoàn tàu di chuyển ngược chiều trên cùng một đường ray, dẫn đến vụ tai nạn.

Trong thông cáo ban đầu hôm 1.3, Thủ tướng Mitsotakis cho hay vụ tai nạn là do "sai sót bi kịch về con người". Các đảng đối lập chỉ trích phát biểu này và cáo buộc thủ tướng cố che đậy vai trò của chính phủ.

"Tôi nợ mọi người, đặc biệt là người thân của các nạn nhân, một lời xin lỗi lớn từ cá nhân và đại diện cho tất cả những người điều hành đất nước này trong nhiều năm", Thủ tướng Hy Lạp viết trên Facebook.

"Vào năm 2023, không thể hiểu được khi 2 đoàn tàu di chuyển ngược chiều nhau trên một đường ray mà không ai chú ý. Chúng tôi không thể, không muốn và không được trốn tránh sau sơ sót của con người", ông viết.

Thủ tướng Hy Lạp xin lỗi về vụ tai nạn đường sắt thảm khốc - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

REUTERS

Truyền thông Hy Lạp đưa tin hệ thống tín hiệu tự động trong khu vực tai nạn đã không hoạt động, dẫn đến sai sót của trạm trưởng.

Thủ tướng Mitsotakis cam kết sẽ điều tra nhanh chóng và cho biết tân bộ trưởng giao thông sẽ đưa ra kế hoạch cải thiện điều kiện an toàn. Một khi quốc hội mới hoạt động, một ủy ban sẽ được thành lập để điều tra nhiều thập niên thiếu quản lý hệ thống đường sắt trên cả nước, theo nhà lãnh đạo.

Hôm 5.3, các liên đoàn đường sắt tổ chức biểu tình tại Athens với khoảng 12.000 người tham dự. Có 5 người bị bắt và 7 sĩ quan cảnh sát bị thương khi một nhóm hơn 200 người bắt đầu ném đá, chai và bom xăng vào lực lượng chức năng.

Dự kiến vào ngày 6.3, Thủ tướng Mitsotakis sẽ công bố ngày bầu cử, nhưng kế hoạch hoãn lại sau vụ tai nạn đường sắt trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.