Thủ tướng Imran Khan không vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm, Pakistan sẽ có lãnh đạo mới

Khánh An
Khánh An
10/04/2022 10:30 GMT+7

Thủ tướng Pakistan Imran Khan không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do thiếu sự ủng hộ của các bên trong liên minh cầm quyền.

Ông Imran Khan tại một cuộc vận động tranh cử vào năm 2018

reuters

Hãng Reuters đưa tin Hạ viện Pakistan ngày 11.4 sẽ bỏ phiếu bầu thủ tướng mới sau khi phế truất ông Imran Khan (70 tuổi) với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày 9.4.

Các ứng viên sẽ phải nộp hồ sơ trước 11 giờ trưa ngày 10.4 (giờ địa phương, 13 giờ tại Việt Nam).

Trước đó, ông Imran Khan đã không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, sau khi thiếu sự ủng hộ của các bên trong liên minh do bị chỉ trích liên quan tình hình kinh tế của đất nước và việc ông chưa thực hiện một số cam kết khi tranh cử.

Kết quả bỏ phiếu sau phiên họp kéo dài 13 giờ được công bố vào khoảng 1 giờ ngày 10.4. Ông Khan bị phế truất sau 3 năm rưỡi làm lãnh đạo quốc gia 220 triệu người.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra với nhiều lần bị trì hoãn, và đảng Pakistan Tehreek-i-Insaf (Phong trào vì công lý-PTI) của ông Khan cho rằng có âm mưu của Mỹ nhằm phế truất nhà lãnh đạo này.

Các đảng đối lập bỏ 174 phiếu chống, giành được thế đa số trong 342 thành viên hạ viện. Chỉ một vài thành viên đảng PTI hiện diện trong cuộc bỏ phiếu.

Lãnh đạo đối lập Shehbaz Sharif (71 tuổi), ứng viên sáng giành vị trí thủ tướng, cho biết Pakistan đang có cơ hội cho sự khởi đầu mới.

“Một bình minh mới đang bắt đầu. Liên minh này sẽ tái thiết Pakistan”, ông phát biểu. Ông là em trai của ông Nawaz Sharif, người từng 3 lần giữ chức thủ tướng Pakistan.

Dự kiến bầu cử quốc hội sẽ không diễn ra trước tháng 8.2023, nhưng phe đối lập muốn bầu cử sớm.

Kể từ khi giành độc lập từ Anh vào năm 1947, chưa có thủ tướng Pakistan nào tại vị hết nhiệm kỳ, dù ông Khan là người đầu tiên kết thúc sớm thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Ông cầm quyền từ năm 2018 với sự ủng hộ của quân đội, nhưng mất thế đa số tại quốc hội trong thời gian gần đây sau khi các bên rời khỏi liên minh trong chính phủ.

Trước cuộc bỏ phiếu, ông cáo buộc Mỹ ủng hộ việc phế truất vì ông đã đến Moscow hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Washington đã bác bỏ cáo buộc này.

Trong nhiệm kỳ, Thủ tướng Khan từng hoan nghênh Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan vào năm ngoái và kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác với lực lượng này.

Nghị sĩ Muhammad Ali Khan thuộc đảng PTI cho biết Thủ tướng Khan đã đấu tranh đến cùng và sẽ trở lại lãnh đạo quốc hội trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.