Anh cấm vận 2 con gái của Tổng thống Putin

Khánh An
Khánh An
08/04/2022 20:59 GMT+7

Tương tự Mỹ, Anh ra lệnh cấm vận nhằm vào 2 con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin và con gái của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Con gái Tổng thống Putin là Katerina Tikhonova nằm trong số những người vừa bị Anh và Mỹ cấm vận

reuters

Hãng Reuters ngày 8.4 đưa tin Anh vừa thêm 2 con gái Tổng thống Nga Vladimir Putin vào danh sách cấm vận, động thái tương tự Mỹ. Anh cho rằng đây là nỗ lực nhằm vào lối sống của những người thân cận của nhà lãnh đạo Nga.

Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Anh công bố việc phong tỏa tài sản 2 con gái lớn của Tổng thống Putin là Katerina Tikhonova và Maria Vorontsova, bên cạnh con gái của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov là Sergeyevna Vinokurova.

“Gói cấm vận chưa từng thấy của chúng tôi đang nhằm vào giới tinh hoa và gia đình họ, trong khi làm suy giảm nền kinh tế Nga ở mức mà nước này chưa từng thấy kể từ sau khi Liên Xô tan rã”, theo Ngoại trưởng Anh Liz Truss.

Mỹ cấm vận con gái Tổng thống Putin và nhiều ngân hàng Nga

Trước đó hôm 6.4, Chính quyền Mỹ công bố lệnh cấm vận mới đối với hai con gái của Tổng thống Putin hai ngân hàng công và tư nhân lớn nhất của Nga là Sberbank và Alfa Bank vì hành động tại Ukraine.

Phân tích của Bộ Ngoại giao Anh cho thấy Nga đang hướng đến suy thoái nặng nề, với ước tính 60% dự trữ ngoại tệ của Nga, tương đương 275 tỉ bảng Anh, bị phong tỏa bởi các lệnh cấm vận quốc tế.

Anh dự báo nền kinh tế Nga năm nay sẽ tăng trưởng âm ở mức -8,5 đến -15%. Bên cạnh đó, lạm phát gia tăng nhanh với chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 8,67% so với thời điểm trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Về lâu dài, giới chuyên môn dự báo nền kinh tế nước này tiếp tục bị ảnh hưởng vì bị cô lập khỏi công nghệ phương Tây.

Bị cấm vận, Nga cần ít nhất 6 tháng để tái thiết kinh tế

Hôm 7.4, Điện Kremlin cho rằng lệnh cấm vận của Mỹ nhằm vào 2 con gái của Tổng thống Putin nằm trong làn sóng bài Nga của phương Tây.

Theo Reuters ngày 7.4 dẫn lời Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Nga đang đối diện tình hình khó khăn nhất trong 3 thập niên do các lệnh cấm vận chưa từng thấy của phương Tây, nhưng nỗ lực của nước ngoài nhằm cô lập Nga khỏi nền kinh tế toàn cầu sẽ thất bại.

“Không có gì nghi ngờ rằng tình hình hiện tại có thể được gọi là khó khăn nhất trong 3 thập niên đối với Nga. Những lệnh cấm vận đó đã không được dùng kể cả vào những thời điểm đen tối nhất trong Chiến tranh lạnh”, ông phát biểu tại hạ viện.

Tuy nhiên, ông cho rằng hệ thống tài chính Nga đã đứng vững. “Thị trường chứng khoán và đồng ruble đang ổn định hóa. Tôi nghi ngờ rằng không có bất cứ nước nào có thể chịu được điều này, nhưng chúng tôi đã làm được”, theo Thủ tướng Mishustin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.