Thủ tướng Iraq muốn lực lượng Mỹ tiếp tục đồn trú

16/01/2023 08:23 GMT+7

Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani của Iraq đã ủng hộ sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Iraq và cho biết ông mong muốn thắt chặt quan hệ với Washington.

Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani của Iraq

reuters

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal được đăng vào ngày 15.1, Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani của Iraq cho biết ông ủng hộ sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại nước này. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông al-Sudani kể từ khi nhậm chức vào tháng 10.2022.

Ông al-Sudani không đưa ra mốc thời gian các lực lượng Mỹ và NATO rời khỏi Iraq, bất chấp lời kêu gọi rút quân hoàn toàn từ một số đồng minh chính trị.

“Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần các lực lượng nước ngoài. Việc loại bỏ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cần thêm thời gian”, Thủ tướng al-Sudani cho biết.

Mỹ xâm lược Iraq vào năm 2003 để thực hiện "cuộc chiến chống khủng bố" toàn cầu, với quân số đạt mức cao nhất là khoảng 170.000 binh sĩ vào năm 2007, trước khi các lực lượng rút đi vào năm 2011.

Hệ thống phòng không C-RAM Mỹ lại phủ mưa đạn diệt hỏa tiễn tại Iraq

Lực lượng Mỹ được tái triển khai tới Iraq vào năm 2014 để đối phó với sự trỗi dậy của IS, khi nhóm vũ trang này chiếm một vùng lãnh thổ rộng lớn trên khắp Iraq và Syria.

Tuy nhiên, các hoạt động chiến đấu dần kết thúc sau khi IS bị đánh đuổi khỏi các khu vực vào năm 2019. Hai năm sau, Washington chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu do Mỹ lãnh đạo ở Iraq và chuyển sang vai trò cố vấn hỗ trợ các lực lượng Iraq. Mỹ hiện có khoảng 2.000 binh sĩ đồn trú tại quốc gia này, trong khi NATO có vài trăm binh sĩ tại đây, tất cả đều không thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Dù vậy, những cuộc tấn công bằng tên lửa do các nhóm vũ trang liên kết với Iran thực hiện nhằm vào các căn cứ có quân đội nước ngoài và các cơ sở nước ngoài khác ở Iraq vẫn diễn ra tương đối thường xuyên.

Trong cuộc phỏng vấn, Thủ tướng al-Sudani cho biết ông không có ý định nối lại các hoạt động chiến đấu của lực lượng nước ngoài tại Iraq, nhưng lưu ý rằng các lực lượng nước ngoài cung cấp sự hỗ trợ hậu cần quan trọng trong cuộc chiến chống lại IS ở Syria.

“Chúng tôi không cần lực lượng chiến đấu bên trong Iraq. Nếu có một mối đe dọa đối với Iraq, thì đó là sự xâm nhập của các phần tử IS qua Syria”, ông al-Sudani cho biết.

Các tuyên bố của ông al-Sudani cho thấy giải pháp khó khăn mà Iraq đã tìm kiếm trong các thỏa thuận với Mỹ và với Iran. Tehran ngoài việc có ảnh hưởng đáng kể đến chính trị trong nước của Iraq thì còn là nhà cung cấp khí đốt và điện tự nhiên chính cho đất nước này. Thủ tướng al-Sudani đã ca ngợi mối quan hệ kinh tế và an ninh chặt chẽ giữa Iran và Iraq trong chuyến thăm Tehran vào tháng 11.2022.

Trong cuộc phỏng vấn, ông al-Sudani cũng cho biết ông muốn Iraq có mối quan hệ với Mỹ như mối quan hệ với Ả Rập Xê Út và các nhà sản xuất dầu khí khác ở Vịnh Ba Tư. Thủ tướng Iraq nói thêm rằng ông dự định cử một phái đoàn cấp cao tới Washington để đàm phán với các quan chức Mỹ vào tháng tới với hy vọng sắp xếp được một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.