Thủ tướng lâm thời Haiti từ chức sau khi tổng thống bị ám sát

19/07/2021 23:45 GMT+7

Thủ tướng lâm thời Claude Joseph của Haiti, người lãnh đạo đất nước kể từ khi Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát ngày 7.7, cho biết ông sẽ từ chức và chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm Ariel Henry.

Thông tin này được ông Joseph xác nhận trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ The Washington Post vào ngày 19.7. Động thái của ông Joseph sẽ giúp chấm dứt cuộc tranh giành quyền lực với Ariel Henry (71 tuổi), người được ông Moise bổ nhiệm làm thủ tướng hai ngày trước khi vụ ám sát xảy ra.
Thủ tướng lâm thời Joseph cho biết đã gặp gỡ riêng ông Henry trong tuần qua để giải quyết tranh chấp. Ngày 18.7, ông Joseph đã đồng ý từ chức "vì lợi ích của quốc gia".
“Những người quen tôi đều biết rằng tôi không quan tâm đến trận chiến này hay bất kỳ cuộc tranh giành quyền lực nào”, ông Joseph nói với The Washington Post. “Tổng thống Moise là một người bạn của tôi. Tôi chỉ quan tâm đến việc đi tìm công lý cho ông ấy”, ông Joseph cho biết.
Theo Thủ tướng lâm thời Joseph, quyền lực dự kiến được chuyển giao trong một buổi lễ diễn ra ngày 20.7. Ông Joseph sẽ vẫn là bộ trưởng Ngoại giao, chức vụ ông đã nắm giữ từ trước. "Tôi làm điều này để tôn vinh ước nguyện cuối cùng của tổng thống”, ông Joseph nói thêm.

Tổng thống bị ám sát, người kế nhiệm chết vì Covid-19, Haiti khủng hoảng lãnh đạo

Trước đó, ông Joseph tuyên bố Ariel Henry, một bác sĩ giải phẫu thần kinh, vẫn chưa tuyên thệ nhậm chức và không có quyền hành động như lãnh đạo lâm thời. Ông Joseph, Bộ trưởng Ngoại giao của Haiti dưới thời Tổng thống Moïse, đã giữ chức thủ tướng trước khi ông Henry được bổ nhiệm.
Ngày 18.7, ông Henry cũng đưa ra bài phát biểu để khẳng định lại tính chính danh của mình với vị trí thủ tướng Haiti. “Tôi cam đoan rằng sự thật sẽ sáng tỏ. Những kẻ thực hiện và đứng sau vụ ám sát sẽ phải đối mặt với công lý”, ông Henry phát biểu.
AFP đưa tin chính phủ mới của Haiti sẽ được thành lập vào ngày 20.7 và ông Henry sẽ đảm nhận chức vụ thủ tướng. Theo một quan chức Haiti, chính phủ mới có nhiệm vụ tổ chức bầu cử sớm nhất có thể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.