Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Đồng Nai về các nội dung: tình hình phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng "2 con số"; triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; giải ngân vốn đầu tư công; phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn; bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các đề xuất, kiến nghị của thành phố Đồng Nai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai
ẢNH: VGP
Tham dự cuộc làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng , Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
Đồng Nai cam kết tăng trưởng GRDP đạt 10% trong năm 2026
Theo báo cáo, thành phố Đồng Nai có diện tích tự nhiên 12.737 km² (xếp thứ 9 cả nước); dân số khoảng 5 triệu người (đứng thứ 3 cả nước); gồm 95 đơn vị hành chính cấp xã (33 phường, 62 xã); có đường biên giới quốc tế với Campuchia dài 258,9 km
Trong quý 1/2026, GRDP của thành phố Đồng Nai tăng 9,76% so với cùng kỳ, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước và cao nhất khu vực phía nam.
Năm tháng đầu năm 2026, thu ngân sách trên 50.400 tỉ đồng, đạt 50% dự toán; thu hút FDI đạt 1,4 tỉ USD, tăng 10,6%...
Về chuyển đổi số và cải cách hành chính, thành phố Đồng Nai luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về triển khai Đề án 06, tạo nền tảng vững chắc cho hệ sinh thái số; xếp thứ 3/34 tỉnh, thành về mức độ hài lòng của người dân.

Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại cuộc làm việc
ẢNH: VGP
Thành phố Đồng Nai vừa khởi công 1.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, và phấn đấu trong năm 2026 hoàn thành trên 8.000 căn nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu về nhà ở các người lao động, người có thu nhập thấp.
Tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cam kết Đồng Nai sẽ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%; tăng trưởng GRDP đạt 10% trong năm 2026 và tiến tới cán mốc 12% trong cả nhiệm kỳ; đồng thời thu ngân sách năm 2026 đạt khoảng 150.000 tỉ đồng (vượt thu 50%); quyết tâm phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.
Biểu dương nỗ lực, kết quả của Đồng Nai đạt được
Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, thách thức của Đồng Nai, cần nhận diện để có giải pháp khắc phục.
Đối với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Đồng Nai đã xác định, Thủ tướng cơ bản thống nhất, đồng thời yêu cầu thành phố phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhận thức, tư duy và cách thức làm việc, đặc biệt mạnh dạn đề xuất cơ chế, chính sách cho Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận tại cuộc làm việc
ẢNH: VGP
Thủ tướng cũng lưu ý, thành phố Đồng Nai cần hết sức quan tâm, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân trong đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và triển khai các dự án lớn trên địa bàn.
Bên cạnh đó đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính; tập trung rà soát, xử lý dứt điểm, tháo gỡ nhanh các dự án tồn đọng, kéo dài, kết quả cuối cùng là đưa các dự án vào hoạt động, tạo công ăn việc làm và đóng góp cho ngân sách.
Về vấn đề quy hoạch, Thủ tướng yêu cầu thành phố rà soát, xác định lộ trình hoàn thành sớm nhất các quy hoạch, đặc biệt là các quy hoạch liên quan cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành); phát huy và khai thác tốt tiềm năng lợi thế của sân bay Long Thành; quyết tâm cao nhất hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công.
Về phát triển hạ tầng, Thủ tướng yêu cầu thành phố Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan xử lý ngay các vướng mắc kỹ thuật và pháp lý phát sinh, đưa dự án sân bay Long Thành đi vào hoạt động cuối năm 2026, đây là yêu cầu không có ngoại lệ.
Đối với các dự án giao thông kết nối, Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 - TPHCM, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, kết nối nội địa với sân bay, Vành đai 4 - TPHCM, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành, dự án xây dựng đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành…
Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở cho thuê; bảo đảm vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp…
Về các đề xuất, kiến nghị của Đồng Nai, Thủ tướng cho biết Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có văn bản trả lời ngay và sẽ luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Đồng Nai trong quá trình phát triển, lắng nghe và xử lý ngay, hiệu quả các vấn đề phát sinh.
Về luật Đô thị đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp nghiên cứu, thiết kế chính sách không chỉ áp dụng với TP.HCM, mà còn có các chính sách có thể áp dụng với các thành phố, địa phương khác như: Đồng Nai, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh...
Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh (đứng giữa) tại dự án sân bay Long Thành chiều 13.6
ẢNH: LÊ LÂM
Chiều 13.6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án sân bay Long Thành. Bộ trưởng đã kiểm tra hàng loạt hạng mục trọng điểm gồm hệ thống giao thông kết nối, tuyến giao thông nội cảng, khu vực sân đỗ tàu bay, cầu cạn và nhà ga hành khách…
Sau khi nghe báo cáo từ các đơn vị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt là không thể lùi tiến độ, phải làm, phải chạy đua với thời gian.
Bộ trưởng yêu cầu làm đến đâu dứt điểm đến đó, bảo đảm đồng bộ giữa thi công và chỉnh trang cảnh quan. Các khu vực hoàn thành phải được vệ sinh sạch sẽ, triển khai ngay việc trồng cỏ, cây xanh trong mùa mưa để tạo mỹ quan cho dự án.
Bình luận (0)