Thủ tướng Lê Minh Hưng: Trung ương ưu tiên vốn, TP.HCM phải cam kết tiến độ

Sỹ Đông
Sỹ Đông
Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng tình với việc ưu tiên vốn cho địa bàn trọng điểm như Hà Nội và TP.HCM để dẫn dắt đầu tư xã hội nhưng phải gắn liền với tiến độ giải ngân.

Ngày 13.6, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển nhà ở và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những kết quả kinh tế - xã hội của TP.HCM trong những tháng đầu năm, đóng góp vào kết quả chung của cả nước.

Thủ tướng nhìn nhận áp lực tăng trưởng các quý còn lại rất cao, nhất là khi các ngành trọng điểm như công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đều thấp hơn mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, đầu tư công của TP.HCM còn chậm, thấp hơn bình quân chung cả nước, như tháng 5.2026 xếp hạng 23/34 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Trung ương ưu tiên vốn, TP.HCM phải cam kết tiến độ - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Năm 2026, TP.HCM được Thủ tướng giao kế hoạch vốn 147.599 tỉ đồng, chiếm khoảng 18% tổng kế hoạch vốn đầu tư công cả nước. Đến nay, tổng vốn giải ngân đạt 33.933 tỉ đồng, tương đương 23% kế hoạch được giao. TP.HCM nhìn nhận tiến độ giải ngân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu và đặt mục tiêu đến hết quý 3/2026 giải ngân trên 70% kế hoạch vốn, cuối năm đạt trên 95%.

"Quy mô vốn của thành phố rất lớn. Tới đây, thành phố đề xuất ưu tiên vốn của Trung ương thì chúng tôi cũng đồng tình nhưng phải cam kết tiến độ giải ngân", Thủ tướng nêu rõ. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh nguồn vốn đầu tư không phân bổ dàn trải, ưu tiên cho địa bàn trọng điểm như Hà Nội và TP.HCM để dẫn dắt đầu tư xã hội nhưng cần gắn liền với tiến độ thực hiện.

Gỡ vướng dứt điểm dự án chống ngập trong năm 2026

Theo báo cáo của Thành ủy TP.HCM, địa phương đã xử lý và có định hướng tháo gỡ 838 dự án, khu đất, đồng thời đề xuất bổ sung hơn 300 dự án vào diện cần tháo gỡ trong năm 2026.

Thủ tướng nhận định dự án tồn đọng, kéo dài của thành phố còn khá lớn. "Như dự án chống ngập, giải pháp cụ thể của UBND TP.HCM là gì, còn vướng gì, thuộc thẩm quyền của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến hay thẩm quyền của Thủ tướng. Những vấn đề gì còn lăn tăn thì báo cáo để bộ ngành xử lý. Tôi và Bí thư Thành ủy TP.HCM đã thống nhất năm nay phải xong dự án này, bất luận lý do là gì", Thủ tướng nêu rõ.

Với những vướng mắc liên quan đến Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV), Chính phủ sẽ có giải pháp, nhưng trong thẩm quyền của mình, TP.HCM phải xử lý kiến nghị của nhà đầu tư.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Trung ương ưu tiên vốn, TP.HCM phải cam kết tiến độ - Ảnh 2.

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM xử lý dứt điểm vướng mắc dự án chống ngập trong năm 2026

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Thủ tướng đánh giá cơ chế xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc đã được Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ có văn bản định hướng tháo gỡ. "Gần như các cơ chế không còn vướng gì nữa, vấn đề còn lại là triển khai", Thủ tướng khẳng định, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổng rà soát.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý sau khi dự án có phương án tháo gỡ thì địa phương phải kiểm tra kết quả thực hiện trên thực tế. "Nếu thông qua phương án mà nhà đầu tư chưa triển khai tiếp thì cũng chưa thể nói dự án đó đã xử lý được", Thủ tướng nhấn mạnh.

Mặt khác, các dự án hạ tầng trọng điểm về giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường là nút thắt của các đô thị lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, môi trường đầu tư nên cần tập trung tháo gỡ.

Giao TP.HCM xử lý nhà đất công sử dụng không hiệu quả

Với các kiến nghị của TP.HCM, Thủ tướng cơ bản đồng tình và giao các bộ, ngành liên quan phối hợp giải quyết. Thủ tướng chia sẻ thêm trong những tháng tới, Chính phủ tập trung hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng pháp lý vững cho TP.HCM có thêm nguồn lực phát triển, đội ngũ cán bộ, công chức yên tâm làm việc, phòng ngừa rủi ro phát sinh.

Liên quan đến nhà đất công của bộ ngành Trung ương (trừ đất quốc phòng, an ninh) trên địa bàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì, phối hợp các bộ, ngành lên phương án xử lý.

"Nếu TP.HCM thấy các bộ ngành sử dụng không hiệu quả thì kiến nghị Thủ tướng giao lại cho thành phố để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ở Hà Nội, vừa rồi tôi cũng đã giao rồi. Một loạt bộ ngành tới đây phải bàn giao đất đai, trụ sở cho TP.Hà Nội và TP.HCM", Thủ tướng nêu rõ, đồng thời yêu cầu TP.HCM báo cáo danh mục nhà đất cần chuyển giao trong tháng 6.2026.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.