Đây là buổi làm việc đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng với TP.HCM kể từ khi được bầu giữ chức vụ người đứng đầu Chính phủ vào tháng 4.2026.
Theo chương trình làm việc, Thủ tướng sẽ dự lễ phát động Phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026 - 2030".
Sau đó, Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết 57 năm 2024 của Bộ Chính trị.
Cùng với đó là công tác phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn; tình hình triển khai xây dựng dự án luật Đô thị đặc biệt (đối với TP.HCM) và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng
ẢNH: HẢI NGUYỄN
Buổi làm việc của Thủ tướng diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang tập trung cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Trong 5 tháng đầu năm 2026, nền kinh tế TP.HCM tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 1/2026 tăng 8,27%, là mức tăng cao nhất trong khoảng 10 năm gần đây.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì đà tăng trưởng khá với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 799.887 tỉ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ.
Các ngành du lịch, xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thu ngân sách 5 tháng gần 402.000 tỉ đồng, bằng 50% dự toán năm và tăng 24,3% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 6,6 tỉ USD, bằng khoảng 60% kế hoạch năm…

TP.HCM đặt mục tiêu hết quý 3/2026 sẽ giải ngân 70% vốn đầu tư công
ẢNH: NHẬT THỊNH
Về đầu tư công, năm 2026, TP.HCM được Thủ tướng giao kế hoạch vốn 147.599 tỉ đồng, chiếm khoảng 18% tổng kế hoạch vốn đầu tư công cả nước. Đến nay, tổng vốn giải ngân đạt 33.933 tỉ đồng, tương đương 23% kế hoạch được giao.
Tuy nhiên, thành phố thẳng thắn nhìn nhận tiến độ giải ngân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh quy hoạch còn kéo dài; năng lực chuẩn bị đầu tư của một số chủ đầu tư chưa đồng đều.
Để khắc phục, TP.HCM đang triển khai các tổ công tác chuyên đề, duy trì giao ban hằng tuần đối với các dự án trọng điểm và đặt mục tiêu đến hết quý 3/2026 giải ngân trên 70% kế hoạch vốn, cuối năm đạt trên 95%.
Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP.HCM đánh giá bộ máy hoạt động ổn định, thông suốt, khoa học, tinh gọn và hiệu quả hơn. Tổ chức bộ máy đã được kiện toàn, không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị.
Bình luận (0)