Thủ tướng Libya nghi bị ám sát hụt

11/02/2022 18:29 GMT+7

Reuters dẫn lời một nguồn tin cho biết xe của Thủ tướng Libya , ông Abdulhamid al-Dbeibah đã bị bắn vào sáng sớm 10.2 khi ông đang về nhà.

Nhà lãnh đạo vẫn an toàn sau vụ việc. Nguồn tin trên gọi đây là một vụ ám sát. Tuy nhiên, những kẻ tấn công đã bỏ trốn và vụ việc đang được điều tra.

Nếu được xác nhận, vụ ám sát này có thể làm cuộc khủng hoảng quyền lực ở Libya thêm trầm trọng trong bối cảnh nhiều phe phái đang giành quyền kiểm soát chính phủ.

Thủ tướng Libya Abdulhamid al-Dbeibah

Reuters

Những tuần gần đây, lực lượng vũ trang Libya đã huy động thêm máy bay chiến đấu và khí tài quân sự ở thủ đô, làm dấy lên lo ngại giao tranh sẽ xảy ra.

Libya vẫn chìm trong bất ổn từ sau năm 2011. Tháng 3.2021, ông Dbeibah được bổ nhiệm làm người đứng đầu Chính phủ Thống nhất quốc gia (GNU) được LHQ ủng hộ nhằm thống nhất các chính quyền và giám sát việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử tháng 12.2021. Tuy nhiên, do tranh chấp về các quy tắc, cuộc bầu cử không diễn ra như dự kiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.