Theo báo Mainichi ngày 17.9, trong lần cải tổ đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 10.2025, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi quyết định giữ lại các vị trí trọng yếu. Cụ thể, Chánh văn phòng nội các Kihara Minoru, Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu, Bộ trưởng Tài chính Katayama Satsuki và Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro đều tiếp tục tại vị.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ngày 17.9 chụp hình cùng nhân sự nội các sau đợt cải tổ
ẢNH: REUTERS
Việc giữ nguyên bộ khung trên nhằm chuẩn bị cho phiên họp quốc hội sắp tới, nơi chính phủ dự kiến trình dự luật giảm thuế tiêu dùng và cập nhật các tài liệu an ninh quốc gia quan trọng.
Trong khi đó, ông Hayashi Yoshimasa - Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản - đã rời nội các. Báo chí Nhật Bản đưa tin ông Hayashi được xem là đối thủ tiềm năng của bà Takaichi trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vào năm tới. Dù vậy, bà Takaichi nhấn mạnh đợt cải tổ lần này hoàn toàn không liên quan đến cuộc bầu cử lãnh đạo năm sau.
Nội các mới của Nhật Bản gồm 18 bộ trưởng, trong đó có 7 người lần đầu được bổ nhiệm và số lượng nữ giới giữ nguyên 2 người. Đặc biệt, hai nghị sĩ từng bị LDP kỷ luật trong bê bối quỹ chính trị cuối năm 2023 là ông Seki Yoshihiro và ông Yana Kazuo đã được giao trọng trách lãnh đạo các bộ của Nhật Bản. Ông Seki Yoshihiro được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, trong khi ông Yana Kazuo làm Bộ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp.
Thủ tướng Takaichi bảo vệ quyết định bổ nhiệm trên, nhấn mạnh hai chính khách có “kỹ năng hoạch định chính sách cần thiết" và đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử quốc hội.
Tỷ lệ ủng hộ dành cho nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae duy trì ở mức 50%. Sắp tới, chính phủ và LDP sẽ chuẩn bị cho phiên họp quốc hội dự kiến diễn ra ngày 5.10 để thảo luận về các quyết sách quan trọng, trong đó gồm kế hoạch giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống.











Bình luận (0)