Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ thăm Việt Nam dịp 30.4

27/04/2022 21:03 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày 30.4 và 1.5.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày 30.4 và 1.5. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Kishida sẽ thăm Việt Nam từ ngày 30.4 đến 1.5

Reuters

Đây dự kiến là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Kishida trên cương vị thủ tướng.

Hồi tháng 11.2021, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Nhật Bản. Điểm đặc biệt là chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ. Thủ tướng cũng là vị khách nước ngoài đầu tiên của Chính phủ mới ở Nhật Bản.

Chỉ trong 3 ngày làm việc, Thủ tướng đã có gần 50 hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều lãnh đạo chủ chốt của Nhật Bản, doanh nghiệp; chứng kiến lễ ký kết hơn 50 hợp tác, trong đó nhiều giao kết hàng tỉ USD.

Đến nay, Nhật Bản là đối tác số một về cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA), số 2 về đầu tư, số 3 về du lịch, số 4 về thương mại của Việt Nam, là nơi cộng đồng gần 450.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc.

Ông Kishida (65 tuổi) được quốc hội Nhật Bản bầu làm thủ tướng mới vào hôm 4.10.2021, sau khi đã được chọn làm lãnh đạo của đảng Dân chủ tự do cầm quyền hôm 29.9.2021. Trước đó, ông Kishida từng giữ nhiều chức vụ khác, nổi bật là giai đoạn làm ngoại trưởng Nhật Bản từ năm 2012-2017.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.