Thủ tướng nói về việc thao túng chứng khoán, tin đồn thất thiệt tràn lan

Chí Hiếu
Chí Hiếu
22/04/2022 15:01 GMT+7

Thủ tướng đặt hàng loạt câu hỏi như tại sao tin đồn sai sự thật vẫn tràn lan, việc thao túng thị trường chứng khoán phải chăng do tinh vi nên chậm phát hiện?

Đó là các câu hỏi được Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra khi phát biểu mở đầu cuộc họp về phát triển thị trường vốn diễn ra chiều nay 22.4.

Thủ tướng gặp gỡ các tổ chức tài chính nước ngoài trước khi vào cuộc họp

nhật bắc

Theo người đứng đầu Chính phủ, việc xử lý các cá nhân, doanh nghiệp vi phạm vừa qua trong thị trường chứng khoán, trái phiếu là cần thiết, nhằm bảo vệ lợi ích cho đại đa số nhà đầu tư hoạt động chân chính. Đó là bước đi cần thiết để làm lành mạnh thị trường, vì lợi ích lâu dài.

Thủ tướng khẳng định, chỉ đạo, quan điểm nhất quán của Chính phủ là khuyến khích, tạo mọi thuận lợi cho các tổ chức, nhà đầu tư tham gia thị trường trên cơ sở tuân thủ pháp luật.

Chính phủ sẽ thực hiện mọi biện pháp để ổn định thị trường, công khai, nhằm để thị trường phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

“Thông điệp là nhanh chóng làm trong sạch thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư, đưa thị trường vào quỹ đạo phát triển nhanh, bền vững. Chúng ta hoàn toàn không chủ quan mà có cơ sở khoa học, thực tiễn. Minh chứng là kinh tế vĩ mô ổn định, triển vọng phát triển của Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế uy tín khẳng định”, Thủ tướng nói.

Dù vậy, Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu dự họp tập trung thảo luận, đánh giá xu thế vận động của thị trường, gợi mở các chính sách đặt ra là gì, giải pháp trong trung hạn, ngắn hạn, dài hạn? “Vĩ mô phải làm gì, quản lý nhà nước cần làm gì, làm sao để kiểm soát các công ty chứng khoán hoạt động minh bạch”, Thủ tướng nói.

Đặc biệt, Thủ tướng đặt ra một loạt câu hỏi: Tại sao xảy ra trường hợp thao túng thị trường, phải chăng do kiểm tra giám sát hay cố tình vi phạm hay do tinh vi quá? Giải pháp nào, trách nhiệm của ai để làm cho thị trường phát triển lành mạnh? Tại sao còn tình trạng tràn lan tin đồn sai sự thật? Vì sao các chủ thể tham gia chưa thực hiện tốt công bố thông tin, trách nhiệm giám sát kiểm tra ở đâu?

Thời gian qua, lãnh đạo Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo sâu sát, kịp thời để thị trường vốn hoạt động an toàn, minh bạch, hiệu quả.

Mới đây, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ động thực hiện ngay các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động thị trường tài chính, tiền tệ.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường tài chính tiền tệ, chứng khoán.

Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin - Truyền thông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được lãnh đạo Chính phủ đề cập trong các công điện.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật; trường hợp phát hiện công bố thông tin không rõ ràng, không chính xác thì yêu cầu cải chính và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thực hiện ngay việc công bố và cung cấp thông tin chính thức, trung thực về vụ việc và tình hình, triển vọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước cho các cơ quan báo chí và nhà đầu tư để nhà đầu tư tin tưởng, yên tâm tiếp tục thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chủ động nắm tình hình để thực hiện các biện pháp phù hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.