Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi gắm niềm tin tưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam

19/05/2023 03:16 GMT+7

Từ ngày 28.5 - 9.6, đoàn thể thao người khuyết tật VN với 164 thành viên sẽ dự Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) tại Campuchia, thi đấu các môn điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo và boccia.

Ngày 18.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư động viên đoàn. Trong thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định Đảng và Nhà nước, các cấp, ngành cùng toàn xã hội luôn quan tâm đến sự nghiệp phát triển thể dục thể thao nói chung và thể dục thể thao đối với người khuyết tật nói riêng.

Ông Nguyễn Hồng Minh (trái), Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam

VƯƠNG ANH

VĐV Lê Văn Công bày tỏ sự quyết tâm

VƯƠNG ANH

Trong thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Tôi được biết đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 12 từ ngày 28.5.2023 đến ngày 9.6.2023 tại Campuchia. Do điều kiện công tác, lãnh đạo Chính phủ không bố trí được để dự lễ xuất quân của đoàn trước khi tham dự sự kiện này. Thay mặt Chính phủ, tôi thân ái gửi tới tất cả thành viên đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lời chúc sức khỏe, quyết thắng và thành công. Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á cũng như các sự kiện tương tự ở quy mô châu lục (ASEAN Para Games), thế giới (Paralympic Games) là những sự kiện thi đấu thể thao có ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện ý chí, nghị lực, quyết tâm vượt lên chính mình của các vận động viên người khuyết tật, khẳng định bản thân vẫn là những người đóng góp có ích cho cộng đồng, xã hội và quốc gia; đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các nước".

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng các thành viên của đoàn thể thao người khuyết tật VN, đặc biệt là các VĐV tiếp tục giữ vững và phát huy ý chí, nỗ lực, quyết tâm cao nhất để đạt nhiều thành tích xuất sắc. Thủ tướng chúc đoàn giành thắng lợi vẻ vang tại đại hội lần này, góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan, quyết tâm, những giá trị tốt đẹp trong xã hội, nhất là đối với những người khuyết tật; tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người VN, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.