Phát biểu trước quốc hội ngày 3.9, Thủ tướng Sanchez phản bác cáo buộc rằng việc hơn 70.000 người tìm cách vào Ceuta (vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi) không phải là làn sóng di cư tự phát mà là một chiến dịch có tổ chức nhằm gây quá tải hệ thống kiểm soát biên giới.
"Tôi có thể đảm bảo rằng không một cơ quan nào, từ ngành ngoại giao, Ủy ban châu Âu đến các tổ chức quốc tế, cung cấp cho chính phủ Tây Ban Nha bất kỳ bằng chứng xác thực nào cho thấy Ma Rốc đã lên kế hoạch hoặc thực hiện vụ việc", Reuters dẫn lời ông Sanchez nói.

Người di cư tập trung gần một khu trại tạm tại Ceuta, Tây Ban Nha ngày 20.8.2026
ẢNH: REUTERS
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Tây Ban Nha thừa nhận lực lượng an ninh Ma Rốc đã không ngăn chặn dòng người vượt biên trong khoảng thời gian 10 giờ cao điểm ngày 30.7 - khi lượng người đổ về khu vực đạt đỉnh. Theo ông, Tây Ban Nha chưa xác định được đây là sự buông lỏng có chủ ý hay do lực lượng Ma Rốc không đủ khả năng kiểm soát được dòng người di cư.
Trước đó, báo cáo của cảnh sát Tây Ban Nha cho rằng lực lượng an ninh Ma Rốc ban đầu được triển khai ít hơn bình thường tại khu vực biên giới và không có nỗ lực đáng kể để giải tán đám đông.
"Phản ứng của cảnh sát Ma Rốc trước việc huy động và dòng người đổ về Ceuta, nói một cách nhẹ nhàng nhất, là hết sức lỏng lẻo, khi không ghi nhận nỗ lực nghiêm túc nào nhằm giải tán hoặc di chuyển đám đông khỏi khu vực biên giới", theo Reuters dẫn báo cáo.
Song, theo báo cáo của cảnh sát Tây Ban Nha, các đường dây buôn người tại Ma Rốc chỉ có khả năng huy động khoảng 300 người mỗi ngày, khó đủ năng lực tổ chức một đợt vượt biên với quy mô lớn như vậy.
Bộ trưởng Tư pháp Ma Rốc ngày 22.8 nói với Đài truyền hình Al Arabiya rằng lực lượng nước này không tìm cách ngăn đám đông bằng biện pháp mạnh nhằm tránh đổ máu, đồng thời khẳng định chính quyền đã xử lý tình hình một cách "khôn ngoan và bình tĩnh".
Thời gian qua, Thủ tướng Sanchez nhiều lần nhấn mạnh vai trò hợp tác của Ma Rốc, đặc biệt trong việc tiếp nhận trở lại phần lớn người di cư sau đợt vượt biên quy mô lớn.
Tuy nhiên, quan hệ 2 nước cũng có lúc căng thẳng. Phía Tây Ban Nha ngày 21.8 đã triệu tập đại sứ Ma Rốc để phản đối những phát biểu mà Madrid cho là "không thể chấp nhận" của 2 bộ trưởng Ma Rốc liên quan Ceuta và Melilla - 2 vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi.
Bình luận (0)