Tối 14.8, binh sĩ được triển khai bên ngoài các siêu thị và tòa nhà chính phủ, trong khi xe cảnh sát tăng cường tuần tra trên những tuyến đường chính. Theo Reuters, Tây Ban Nha cũng dựng rào chắn trên biển và điều thêm hơn 500 cảnh sát từ đất liền tới Ceuta.
Các biện pháp trên được triển khai khoảng 2 tuần sau vụ vượt biên hỗn loạn ngày 30.7. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết ít nhất 96 người thiệt mạng và hơn 72.000 người tìm cách vào Ceuta trong đợt này. Phần lớn sau đó tự nguyện quay về Ma Rốc, nhưng khoảng 5.000 người vẫn ở lại Ceuta. Giới chức Tây Ban Nha đã tiến hành sàng lọc người trưởng thành và xem xét hơn 500 đơn xin tị nạn, song phần lớn bị bác.

Binh sĩ Tây Ban Nha làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới Ceuta - Ma Rốc ngày 14.8
ẢNH: REUTERS
Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska nhấn mạnh những người nhập cảnh trái phép sẽ không được phép tới phần lãnh thổ Tây Ban Nha ở châu Âu hoặc hợp thức hóa tình trạng cư trú, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt dễ bị tổn thương. Những người không đủ điều kiện ở lại sẽ được đưa trở về Ma Rốc.
Phía Ma Rốc cũng tăng cường kiểm soát tại khu vực giáp Ceuta. Chính phủ nước này cho biết họ đang theo dõi các bài đăng "không rõ nguồn gốc" kêu gọi vượt biên hàng loạt ngày 15.8 và cảnh báo sẽ truy tố những người tổ chức hoặc tham gia. Lực lượng an ninh Ma Rốc đã ngăn nhiều nhóm tìm cách di chuyển về phía Fnideq, thành phố nằm sát Ceuta và là một trong những điểm tập trung của người di cư trước khi tìm cách vượt biên.
Bình luận (0)