Thủ tướng Úc chỉ trích Trung Quốc 'im lặng lạnh lẽo' trước tình hình Ukraine

14/02/2022 08:24 GMT+7

Hôm 13.2, chính phủ Úc cho biết đang bắt đầu sơ tán nhân viên của mình tại Đại sứ quán ở Kiev.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng biên giới giữa Ukraine và Nga đang tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu.

Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết tình hình hiện tại đang tiến đến giai đoạn mà ông gọi là “nguy hiểm”.

Ông cũng chỉ trích Trung Quốc vì vẫn giữ im lặng trước tình hình Ukraine.

Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Trung Quốc chỉ trích Canberra về việc tổ chức cuộc họp giữa các Ngoại trưởng Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ vào tuần trước.

Thủ tướng Morrison nói: “Chính phủ Trung Quốc chỉ thích chỉ trích Úc vì chúng tôi tham gia vào các hoạt động hoà bình. Nhưng họ vẫn lạnh lùng im lặng trước việc quân đội Nga đang tập trung sát biên giới Ukraine”.

Trước đó, Mỹ cũng yêu cầu hầu hết các nhân viên trong Đại sứ quán rời khỏi Kiev.

Trong ngày 13.2, Mỹ cũng đã chuyển thêm vũ khí và đạn được đến Kiev, lô vũ khí này là một phần nằm trong gói an ninh trị giá 200 triệu USD mà Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Trong khi đó, ở khu vực phía nam, lực lượng an ninh Ukraine đã tổ chức các cuộc tập trận nhằm ngăn chặn các hành động khiêu khích có thể xảy ra ở khu vực biên giới giáp bán đảo Crimea.

Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga cho biết Điện Kremlin cũng đã bắt đầu các cuộc tập trận hải quân gần bán đảo Crimea.

Moscow phủ nhận có kế hoạch xâm lược Ukraine và khẳng định rằng chỉ đang duy trì an ninh của chính mình trước sự bành trướng của liên minh NATO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.