Úc sơ tán toàn bộ đại sứ quán tại Kiev, kêu gọi Trung Quốc tác động Nga

13/02/2022 12:15 GMT+7

Úc đang sơ tán toàn bộ nhân viên khỏi đại sứ quán ở Kiev giữa lúc căng thẳng quanh biên giới Ukraine-Nga leo thang.

Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày 13.2 thông báo đã ra lệnh cho toàn bộ nhân viên đại sứ quán tại Kiev sơ tán đến thành phố Lviv gần biên giới Ukraine và Ba Lan.

Thủ tướng Úc Scott Morrison đã cho sơ tán toàn bộ nhân viên sứ quán tại Kiev

AFP

Chính phủ Úc cũng khuyến cáo công dân rời khỏi Ukraine ngay lập túc bằng các chuyến bay thương mại. Thủ tướng Morrison nói rằng tình hình đang bước vào giai đoạn rất nguy hiểm và những hành động gây đe dọa của Nga đối với Ukraine là hoàn toàn không thể chấp nhận.

Ông Morrison cũng kêu gọi Trung Quốc lên tiếng tác động lên Nga. “Chính quyền Trung Quốc vui vẻ khi chỉ trích Úc nhưng vẫn im lặng lạnh lùng về việc binh sĩ Nga tập trung gần biên giới Ukraine”, ông Morrison nói.

Thủ tướng Úc chỉ trích Trung Quốc "im lặng lạnh lẽo" trước tình hình Ukraine

Trung Quốc chưa bình luận về tuyên bố của ông Morrison nhưng trước đó, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Trương Quân có đáp trả một đề nghị tương tự của Mỹ rằng: “Thông điệp của chúng tôi là nhất quán và rõ ràng: Giải quyết bất đồng bằng ngoại giao. Những lo ngại an ninh chính đáng của Nga nên được giải quyết nghiêm túc”.

Lệnh sơ tán của Úc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm nhằm giảm căng thẳng. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết cuộc gọi kéo dài khoảng 1 giờ nhưng không mang lại thay đổi nền tảng nào đối với tình hình.

Cố vấn chính sách đối ngoại Yury Ushakov lên án Mỹ vì “sự hoang tưởng đã lên đến đỉnh điểm”, theo AFP. Mặc dù cho rằng Mỹ chưa giải quyết những lo ngại an ninh chính của Nga nhưng ông Ushakov nói hai nhà lãnh đạo đồng ý tiếp tục đối thoại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.