Thủ tướng yêu cầu rà soát thực trạng, nâng cấp các công trình thi đấu thể thao

Mai Hà
Mai Hà
05/01/2023 21:03 GMT+7

Chính phủ giao Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở thi đấu thể thao .

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản gửi Bộ VH-TT-DL yêu cầu báo cáo về thực trạng hệ thống cơ sở thi đấu thể thao.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình nhiều chỗ bị héo, vàng úa

Thái ninh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở thi đấu thể thao, nhất là các cơ sở thuộc quyền quản lý của Bộ. Khuôn khổ pháp lý và tình hình thực hiện đầu tư nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng chất lượng công trình hằng năm, làm rõ những khó khăn, vướng mắc.

Đề xuất giải pháp phù hợp bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, yêu cầu thực tế cho các hoạt động thi đấu thể thao và các hoạt động văn hóa, thể thao khác; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1.2023.

Ngày 4.1, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ KH-ĐT, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ: "Hôm qua, khi tới xem bóng đá ở sân vận động Mỹ Đình, tôi cũng trao đổi với các đồng chí có liên quan về khai thác hợp tác công - tư hiệu quả ở sân vận động này".

Trước đó, Báo Thanh Niên đã có nhiều bài viết phản ánh tình trạng xuống cấp của sân vận động quốc gia Mỹ Đình, được độc giả đặc biệt quan tâm. Trong những bài viết này, Báo Thanh Niên cũng đã nêu rõ, nhiều hạng mục quan trọng của sân, nhất là mặt cỏ hay một số khu vực khán đài không được chăm sóc đầy đủ. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khi sang kiểm tra sân Mỹ Đình vào thời điểm đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đã phải đề nghị ban tổ chức phải gấp rút cải tạo chất lượng mặt cỏ cũng như một số phòng chức năng. Nếu không đạt yêu cầu, AFC sẽ truất quyền thi đấu trên sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam mà buộc phải chọn sân khác làm sân nhà.

Sân Mỹ Đình

MINH TÚ

Tình hình có phần được cải thiện hơn sau khi lãnh đạo ngành thể thao vào cuộc và có sự chỉ đạo quyết liệt Khu liên hợp thể thao quốc gia phải tích cực chăm sóc sân Mỹ Đình.

Tuy nhiên, tình trạng mặt sân xấu lại tái diễn khi tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2022. Chưa kể, trước đó, một số hạng mục của sân Mỹ Đình tuy mới lắp đặt để phục vụ SEA Games 31 nhưng đã có dấu hiệu của sự hỏng hóc. Trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Dormund vào ngày 30.11.2022, khung thành bị bung khớp nối giữa xà ngang và cột dọc do tác động của thủ môn đội khách khiến trận bị gián đoạn tới gần 5 phút.

Tại AFF Cup 2022, dù đã được các quan chức đầu ngành thể thao quan tâm, chỉ đạo nhưng công tác chăm sóc sân Mỹ Đình chưa được như kỳ vọng. Mặt cỏ vàng úa, loang lổ, nhìn rất mất thẩm mỹ.

Hiện tại, Ban quản lý sân Mỹ Đình đang tiến hành chăm sóc các hạng mục của sân để chuẩn bị cho trận lượt về AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và đội Indonesia vào ngày 9.1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.