Thừa Thiên - Huế: Bị công an bắt giam vì tự đi bắt nghi phạm vụ lừa đảo

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
17/03/2022 17:30 GMT+7

Một nhóm thanh niên ở Đà Nẵng bị lừa đảo lấy xe mô tô đã ra đến Thừa Thiên - Huế bắt người, và chính nhóm này đã bị Công an TP.Huế bắt giữ vì có hành vi tổ chức bắt giữ người trái pháp luật.

Ngày 17.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ 4 thanh niên có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đang tạm giữ Hoàng Đình Thái (22 tuổi trú tại P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Trần Hoàng Vĩ (22 tuổi, cùng là sinh viên Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng), Trần Quang Nhật (25 tuổi), Đào Quang Ngọc (34 tuổi, cùng trú tại Đà Nẵng).

4 thanh niên tự tổ chức đi bắt nghi phạm lừa đảo, sau đó bị bắt giữ tại TP.Huế vì có dấu hiệu bắt giữ người trái phép

C.Q

Theo lời khai của 4 thanh niên này, trước đó, vào chiều 14.3, Trần Hải Hồ Nam (26 tuổi, trú xã Thủy Bằng, TP.Huế) giả vờ mượn xe Exciter BS 37P1 - 213.67 của Hoàng Đình Thái rồi chiếm đoạt, trốn về TP.Huế. Ngay sau đó, Thái đến Công an P.Hòa Minh để trình báo sự việc.

Từ nạn nhân thành tội phạm

Đến trưa 15.3, Thái, Vĩ nghĩ ra kế hoạch giả trúng thưởng của Shopee để gặp và bắt giữ Nam giao cho công an xử lý. Lúc này, Vĩ nhắn tin cho Nam và được Nam hẹn gặp tại TP.Huế. Thái rủ thêm Nhật, Ngọc cùng ra TP.Huế để bắt người. Cả nhóm hẹn Nam tại 15 Đinh Tiên Hoàng (TP.Huế).

Nam đi taxi đến, khi vừa xuống xe thì bị các nghi phạm xông ra đấm đá và bắt giữ, trói đưa lên ô tô chở vào TP.Đà Nẵng với mục đích giao cho Công an P.Hòa Minh xử lý.

Trần Hải Hồ Nam bị nhóm thanh niên ở Đà Nẵng bắt giữ, đánh đập và trói tay

C.Q

Tuy nhiên, trên đường vào Đà Nẵng, khi đến Trạm thu phí Bắc Hải Vân ở thị trấn Lăng Cô (H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) thì cả nhóm bị lực lượng chức năng dừng xe, đưa về trụ sở làm việc. Ngay sau đó, các nghi phạm được bàn giao cho Công an TP.Huế tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại trụ sở công an, qua đấu tranh khai thác, các nghi phạm thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Cơ quan công an xác định, hành vi của Thái, Vĩ, Nhật, Ngọc có có dấu hiệu tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cố ý gây thương tích".

Trung tá Lê Ngọc Minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế, cho biết cùng với việc bắt giữ điều tra 4 thanh niên có vì hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích, Công an TP.Huế cũng đã thông báo cho Công an P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) ra tiếp nhận Trần Hải Hồ Nam để đưa vào Đà Nẵng phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo.

"Bị can của vụ án lừa đảo nhưng là bị hại của vụ án bắt giữ người trái pháp luật, nên gây án ở đâu thì cơ quan điều tra ở đó sẽ xử lý theo thẩm quyền", trung tá Lê Ngọc Minh cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.