Thừa Thiên - Huế chỉ đạo lập đội y tế cơ động giúp dân trong mưa lũ

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
16/10/2022 17:06 GMT+7

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp và dồn dập, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chủ trì cuộc họp để chỉ đạo ứng phó, trong đó có yêu cầu lập đội y tế cơ động để giúp dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu (đứng) và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng chủ trì buổi họp

Văn Hiếu

Hôm nay 16.10, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp và dồn dập, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương để bàn công tác ứng phó.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 cùng ảnh hưởng của rãnh thấp gây mưa lớn trên diện rộng, Thừa Thiên - Huế đã có mưa to đến rất to, mực nước các sông đều trên báo động 3, tiệm cận đỉnh lũ năm 2020, ngập lụt diện rộng.

Đoàn kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về vùng rốn lũ Quảng Điền

Văn Hiếu

Theo Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Nguyễn Văn Hùng, trong hôm nay 16.10 và ngày mai (17.10), dự báo sẽ có mưa lớn tại Thừa Thiên - Huế, nguy cơ cao xảy ra ngập úng đô thị, đặc biệt là những tuyến đường thấp trũng và hệ thống thoát nước chậm ở TP.Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy.

Đáng chú ý, địa phương ghi nhận vai trò điều tiết cắt lũ của các hồ chứa, dù mực nước đã dâng cao sau đợt lũ thứ nhất (bão Noru).

"Trong suốt thời gian mưa lũ từ 14 - 15.10, các hồ đã vận hành với lưu lượng xả luôn nhỏ hơn lưu lượng đến hồ nên đã cắt, giảm đỉnh lũ cho vùng hạ du và chuẩn bị ứng phó đợt không khí lạnh và bão sắp đến. Hiện nay, các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh đang vận hành đảm bảo an toàn", ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở NN-PTNT, nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương (phải) và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, đại tá Ngô Nam Cường tặng quà cho hộ dân vùng rốn lũ Quảng Điền

Văn Hiếu

Cũng theo ông Đức, đợt lũ từ ngày 14 - 16.10 gây ngập khoảng 19.918 nhà dân (ngập từ 0,3 - 0,8m), phải sơ tán di dời 3.687 hộ dân (với 10.322 nhân khẩu), gây sạt lở 37 điểm. Tuy nhiên, các địa phương đã chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Chế thùng xốp làm bè di chuyển ngày nước ngập ở Huế

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết địa phương đã "cố gắng nương theo hình thế thời tiết và các điều kiện liên quan", cố gắng giảm mực nước sông xuống và nguyên tắc là sẽ không để tăng thêm.

"Tuy nhiên nước lũ trên các sông không thể xuống nhanh được vì do triều cường vẫn đang còn lớn (mức triều còn trên 1,5m), nước ở trên các hồ về đang còn tương đối nhiều, mưa chưa ngưng hoàn toàn. Chúng tôi cố gắng nhiều cách để đảm bảo sinh kế của người dân và các hoạt động khác của xã hội. Trong 3 ngày tới, các hồ chứa sẽ vận hành để nước sông giảm xuống, cùng với đó vẫn phải có dư địa để các hồ cắt lũ cho các đợt mưa tiếp theo", ông Phương nói.

Tổ chức các đội y tế cơ động để sẵn sàng giúp dân

Chỉ đạo ứng phó với mưa lũ trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Phương cho rằng tình hình mưa lũ đã qua thời điểm căng thẳng nhất, tuy nhiên vẫn còn diễn biến phức tạp.

“Các địa phương cần chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó, thậm chí phải tính đến phương án ngập lũ dài ngày”, ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương (trái) cùng đoàn kiểm tra tình hình ứng phó mưa lũ tại H.Quảng Điền

Văn Hiếu

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong công tác ứng phó mưa lũ những ngày qua.

Theo ông Lê Trường Lưu, việc vận hành hồ đập phải chủ động, đảm bảo an toàn; cần tuyên truyền, nhắc nhở người dân trong và sau lũ. Ông Lê Trường Lưu cũng chỉ đạo nên tổ chức một số đội y tế cơ động để hỗ trợ người dân và đặc biệt lưu tâm đến công tác di dân, đề phòng sạt lở.

Sau cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu đã đi kiểm tra tình hình ứng phó với mưa lũ tại địa bàn P.Thuận An (TP.Huế) và H.Phú Vang. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kiểm tra khu vực rốn lũ các huyện Quảng Điền, Hương Trà, Phong Điền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.