Thừa Thiên-Huế có công trình hỏa táng đầu tiên trị giá 128 tỉ đồng

21/10/2022 16:43 GMT+7

Cơ sở hỏa táng hiện đại tại nghĩa trang phía nam TP.Huế đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc hình thành thiết chế hỏa táng đầu tiên do tư nhân đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường …

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, trong lễ khánh thành "Công trình tâm linh hỏa táng Phúc lạc viên - Đài hóa thân hoàn vũ Thừa Thiên - Huế” ngày 21.10 tại nghĩa trang phía nam TP.Huế, thuộc địa bàn xã Thủy Phù, TX.Hương Thủy.

Ông Nguyễn Văn Phương phát biểu tại lễ khánh thành

LÊ HOÀI NHÂN

Công trình tâm linh hỏa táng Phúc lạc viên - Đài hóa thân hoàn vũ Thừa Thiên - Huế có tổng mức đầu tư 128 tỉ đồng với quy mô 2,3 ha do Tổng công ty Cổ phần Hợp Lực làm chủ đầu tư. Khu hỏa táng được thiết kế đặt 2 lò hỏa táng cùng những hạng mục đi kèm như: Khu tổ chức tang lễ, phòng lạnh bảo quản thi hài…

Theo ông Nguyễn Văn Phương, mai táng theo hình thức hỏa táng được xem là một hình thức văn minh, hiện đại, giúp hạn chế ô nhiễm môi trường đã được các nước trên thế giới và các tỉnh thành trong nước áp dụng từ lâu. "Việc hỏa táng đã góp phần tiết kiệm quỹ đất, tiết kiệm chi phí, giảm áp lực quá tải cho phát triển đô thị gây ra bởi sự hình thành các nghĩa địa chôn cất tự phát", ông Phương nói.

Chủ đầu tư cho biết với công nghệ hỏa táng TaBo nổi tiếng từ Thụy Điển, thời gian trung bình cho mỗi ca hỏa táng là 120 phút, đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường, không khói, không bụi, không mùi, không khí độc, được cơ quan chức năng có thẩm quyền chứng nhận. Hiện chi phí trọn gói cho mỗi ca hỏa táng tại đây (bao gồm quan tài, khâm liệm, hỏa thiêu…) gần 30 triệu đồng, trong đó riêng phí hỏa thiêu là 8,9 triệu đồng. Mỗi ngày, cơ sở có thể đảm nhận 50 trường hợp hỏa táng.

Chi phí này thấp hơn so nhiều với trường hợp mai táng theo truyền thống ở cố đô Huế, mỗi trường hợp không dưới 100 triệu đồng. Cụ thể, theo tìm hiểu, chi phí tang ma tốn hơn 50 triệu đồng, cùng với khoảng 50 triệu đồng để mua đất, xây lăng mộ…

Công trình tâm linh hỏa táng Phúc lạc viên - Đài hóa thân hoàn vũ Thừa Thiên - Huế được xây dựng hiện đại với quy mô 2,3 ha

BÙI NGỌC LONG

Công trình tâm linh hỏa táng Phúc lạc viên - Đài hóa thân hoàn vũ Thừa Thiên - Huế là 1 trong 7 dự án thuộc chuỗi hệ thống các trung tâm hỏa táng, khu nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng mang thương hiệu “Phúc Lạc Viên” được Tổng công ty Cổ phần Hợp Lực đã và đang triển khai tại khu vực miền Trung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.