Thừa Thiên - Huế: Ghi nhận ca nhiễm Covid-19 về từ TP.HCM bằng tàu hỏa

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
18/07/2021 10:10 GMT+7

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ghi nhận ca nhiễm Covid-19 về từ TP.HCM bằng tàu hỏa.

Sáng nay 18.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên - Huế phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến trường hợp bệnh nhân nhiễm Covid-19, ghi nhận trong khu cách ly, sau khi về từ TP.HCM, trên tàu SE8, xuống ga Huế.
Bệnh nhân nam, mã số 51019  (27 tuổi, quê thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, H.Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế), trước đó làm nghề nhôm kính, ở tại địa chỉ số 34 Phạm Văn Lầu, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM.
Ngày 13.7, bệnh nhân xuống ga Huế lúc 4 - 5 giờ trên chuyến tàu SE8, toa số 3, ghế số 2 và được cách ly tập trung tại Khung T3 (P. Phú Thượng, TP.Huế).
Ngày 17.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm PCR và kết quả công bố lúc 18 giờ 30 cùng ngày, dương tính với SARS-CoV-2

Hơn 80% bệnh nhân Covid-19 diễn biến nhẹ nhưng không thể coi thường

Theo kết quả điều tra dịch tễ, bệnh nhân làm nhôm kính tại TP.HCM, nhưng đã về tỉnh Đồng Nai mua vé tàu SE8 từ ga Đồng Nai để ra ga Huế.
Đây là trường hợp dương tính Covid-19 tại Thừa Thiên - Huế, về từ TP.HCM bằng đường tàu hỏa đầu tiên, được ghi nhận trong khu cách ly.
Như vậy, trong đợt dịch này, đến nay tỉnh Thừa Thiên - Huế, ghi nhận 6 trường hợp dương tính Covid-19, trong đó 5 bệnh nhân được ghi nhận tại xã Lộc Thủy (H.Phú Lộc) từ nguồn lây tài xế người Quãng Ngãi, và 1 ca trở về từ TP.HCM, bằng đường tàu hỏa.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.