Thừa Thiên - Huế: Phát hiện, xử lý ‘cát tặc’ tại hạ nguồn sông Hương

16/11/2022 17:37 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phát hiện, xử lý các trường hợp khai thác, tiêu thụ cát trái phép tại hạ nguồn sông Hương (TP.Huế).

Chiều 16.11, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường vừa phát hiện, xử lý 2 trường hợp khai thác, tiêu thụ cát trái phép.

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang trường hợp khai thác cát trái phép

n.x

Theo đó, lúc 3 giờ 45 ngày 16.11, lực lượng chức năng phát hiện ông Võ Văn Đ. có hành vi sử dụng thuyền nhôm, máy hút khai thác cát trái phép tại hạ nguồn sông Hương (đoạn qua xã Phú Thanh, TP.Huế).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ được gồm 12 m³ cát lòng sông, và thuyền nhôm dài 15 m có gắn máy hút cát chuyên dụng.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tiếp tục phối hợp với Công an xã Phú Thanh kiểm tra khu vực bãi tập kết cát của ông Nguyễn Văn Vui (59 tuổi, xã Phú Thượng, TP. Huế) thì phát hiện có 41 m³ cát không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc.

Hiện trường bãi tập kết cát không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc

N.X

Hiện lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế đang tiếp điều tra, xử lý những người liên quan trong vụ khai thác cát trái phép này theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.