Thừa Thiên - Huế tạm dừng kinh doanh karaoke, vũ trường, massage… từ 0 giờ 30.7

29/07/2020 19:53 GMT+7

Thừa Thiên - Huế tạm dừng các hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, massage… kể từ 0 giờ ngày 30.7 nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 29.7, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã có công điện gửi các cơ quan đơn vị, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh yêu cầu kể từ 0 giờ ngày 30.7 phải tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage, rạp chiếu phim; dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, các sự kiện văn hóa, thể thao đông người, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết cho đến khi có thông báo mới; khuyến khích người dân tổ chức ma chay, tiệc cưới, tiệc mừng... theo truyền thống gia đình, tránh tụ tập đông người; các cơ sở tôn giáo được đề nghị không tổ chức các nghi lễ, lễ hội tụ tập đông người.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều ngày 29.7: Thêm 4 ca mới ở Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu chính quyền các địa phương cùng cơ quan chức năng tổ chức rà soát, truy vết, yêu cầu khai báo y tế tất cả người dân đến Huế từ các vùng có dịch từ sau ngày 10.7.2020, tổ chức cách ly, xét nghiệm các trường hợp đến Thừa Thiên - Huế từ vùng dịch chưa đủ 14 ngày.
Thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tính đến 22 giờ 50 ngày 28.7, có 4.166 người đi từ vùng có dịch về Huế, tổng cộng có 1.660 người cách ly với 3 mức độ, gồm 8 người thuộc diện cách ly tập trung do ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh quyết định; 72 người cách ly do cấp địa phương và trung tâm y tế huyện quyết định; 1.580 người cách ly tại nhà do cấp xã quyết định.
Cùng ngày, thông tin từ Bệnh viện T.Ư Huế cho biết đơn vị này đã tiếp nhận hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 436 và 438 từ TP.Đà Nẵng chuyển ra. Hai bệnh nhân này đã được đưa vào cơ sở 2 của bệnh viện này (ở H.Phong Điền) để điều trị.

Xe chở hai bệnh nhân Covid-19 số 436, 438 đến cơ sở 2 Bệnh viện T.Ư Huế điều trị - Ảnh: CTV

Ảnh: CTV

Thừa Thiên - Huế đã có 103 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm, hiện chưa có trường hợp nào nhiễm Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.