Thừa Thiên - Huế: Thương tâm người mẹ nghèo bị con trai bệnh tâm thần chém tử vong

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
18/07/2022 14:46 GMT+7

Người con trai mắc bệnh tâm thần không làm chủ được bản thân, dùng rựa chém liên tiếp khiến mẹ ruột tử vong tại chỗ.

Ngày 18.7, ông Đinh Viết Cường, Chủ tịch UBND xã Hồng Bắc, H.A Lưới (Thừa Thiên - Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là bà H.T.X (52 tuổi, trú thôn Ra Lốc A Sốc, xã Hồng Bắc), bị người con trai mắc bệnh tâm thần dùng rựa chém tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 17.7, bà X. và con trai là T.V.L. (28 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc lời qua tiếng lại, bà X. bị L. dùng rựa chém liên tiếp vào người và tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng H.A Lưới đã có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Theo lãnh đạo UBND xã Hồng Bắc, người con trai chém mẹ tử vong mắc bệnh tâm thần, được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng từ nhiều năm nay. L. là bệnh nhân tâm thần được điều trị tại nhà, có thăm khám hằng tháng...

Trước sự việc thương tâm trên, chính quyền địa phương đã đến động viên thân nhân, đồng thời UBND xã Hồng Bắc đã hỗ trợ quan tài, kêu gọi cộng đồng giúp đỡ gia đình. Gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo của xã.

Người con trai mắc bệnh tâm thần hiện đang bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.