Thúc đẩy cơ hội hợp tác, đầu tư Việt Nam - Sierra Leone

20/03/2022 07:16 GMT+7

TP.HCM và Sierra Leone bày tỏ mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác về nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế, nông nghiệp, khoa học - công nghệ và hàng tiêu dùng .

Chiều 19.3, tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có buổi hội kiến ông Julius Maada Bio, Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone, đang thăm chính thức Việt Nam.

Tạo điều kiện đầu tư song phương

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Tổng thống Julius Maada Bio và phu nhân đã dành thời gian đến TP.HCM nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Ông Mãi đề xuất hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực kinh tế.

TP.HCM hy vọng Tổng thống và Chính phủ Sierra Leone tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư kinh doanh tại Sierra Leone. Ở chiều ngược lại, chính quyền TP.HCM sẽ luôn chào đón và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Sierra Leone.

Tổng thống Julius Maada Bio (giữa) tham quan khu sản xuất của một công ty tại Khu công nghệ cao TP.HCM

Độc Lập

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đề xuất tiếp tục tăng cường các kênh để thúc đẩy mô hình hợp tác, giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học - công nghệ, đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng tiêu dùng mà Sierra Leone có nhu cầu.

Đáp lại, Tổng thống Julius Maada Bio cho rằng hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của hai nước tìm kiếm cơ hội đầu tư, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị 40 năm qua giữa Việt Nam và Sierra Leone.

Học tập kinh nghiệm sản xuất gạo của Việt Nam

Tại buổi hội kiến, Tổng thống Julius Maada Bio cho biết Sierra Leone rất quan tâm về kỹ thuật nuôi trồng và sản xuất nông nghiệp, thủy sản, lúa gạo và cây trồng. Sierra Leone là quốc gia chú trọng nông nghiệp, lĩnh vực chiếm hơn nửa GDP và tạo việc làm cho khoảng 60% dân số. Tuy nhiên, do một số vấn đề về quy mô và phương pháp sản xuất mà năng suất chưa cao và phải nhập khẩu nhiều nông sản, trong đó có gạo. Tổng thống Bio hy vọng sắp tới sẽ nhập khẩu gạo từ Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác, học tập kinh nghiệm từ Việt Nam để có thể tự cung tự cấp lúa gạo. Ngoài ra, nhà lãnh đạo cũng mong muốn hợp tác với TP.HCM về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, chính phủ điện tử.

Trước đó, sáng 19.3, Tổng thống Julius Maada Bio và đoàn đại biểu cấp cao Sierra Leone đã có chuyến tham quan Khu công nghệ cao TP.HCM. Tại đây, ông đánh giá khái niệm khu công nghệ cao là mới, sáng tạo, giúp đoàn công tác học hỏi được nhiều điều. Ông đánh giá cao chủ trương coi công nghệ là cánh chim đầu đàn cho sự phát triển và cho rằng công nghệ có thể giúp Sierra Leone thu hẹp khoảng cách với sự phát triển của các nước trên thế giới. Nhà lãnh đạo mong muốn hai bên tạo đầu mối liên hệ để có thể thúc đẩy hợp tác trong tương lai, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, đồng thời hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam đến Sierra Leone để tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

Tại đây, ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM, hy vọng trong tương lai gần sẽ được đón tiếp các nhà đầu tư từ Sierra Leone đến tìm hiểu và đầu tư.

Cũng trong sáng 19.3, Tổng thống Julius Maada Bio và đoàn đại biểu tham quan cơ sở sản xuất của Công ty cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare trong Khu công nghệ cao và được trao tặng 500.000 khẩu trang y tế và 50.000 kim luồn tĩnh mạch.

Tổng thống Sierra Leone kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Julius Maada Bio của Cộng hòa Sierra Leone cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 - 20.3, trong đó thăm TP.HCM từ ngày 17 - 20.3. Chuyến thăm đánh dấu kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Tổng thống Julius Maada Bio tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ đánh dấu một trang mới trong quan hệ giữa Việt Nam, TP.HCM với Sierra Leone. Nhà lãnh đạo cho biết TP.HCM là một trong những thành phố đẹp nhất trên thế giới, đồng thời cảm ơn vì sự tiếp đãi, mến khách của thành phố và Việt Nam đối với đoàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.