Thực hư chuyện cầu thủ Trung Quốc không được tắm tại sân Hàng Đẫy

30/01/2022 13:20 GMT+7

Ban tổ chức trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup bác bỏ chuyện sân Hàng Đẫy không có phòng tắm dành cho đội khách ở buổi tập ngày 29.1.

Một tờ báo của Trung Quốc đã đưa thông tin trước khi buổi tập nói trên kết thúc, có 3 cầu thủ Trung Quốc gồm Wu Lei, Wu Xi và trung vệ nhập tịch Tyias Browning về sớm. Còn các thành viên khác tập hết buổi mới rời sân Hàng Đẫy nhưng không được tắm vì phòng tắm đóng cửa.

Đại diện của Ban tổ chức trận đấu đã nhấn mạnh rằng, không có chuyện cầu thủ Trung Quốc phải thay đồ ngoài sân và không được tắm. Trong chuyến đi tiền trạm gần đây, đại diện của đội Trung Quốc đã chủ động đề nghị các cầu thủ Trung Quốc sẽ tập kín các buổi trên sân Hàng Đẫy và không sử dụng phòng tắm tại sân Hàng Đẫy. Có thể hiểu, nội dung thông tin trên báo chí Trung Quốc là không đúng, sai bản chất vấn đề.

Đội Trung Quốc tập tại sân Hàng Đẫy

TITAN SPORTS

Các cầu thủ Trung Quốc không tắm tại sân mà muốn về khách sạn tắm chứ không phải họ không được sân Hàng Đẫy cấm tắm bằng cách đóng cửa phòng tắm. Một thành viên của sân Hàng Đẫy cho biết, sân Hàng Đẫy luôn phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức trận đấu, để công tác đón tiếp các đội khách đến Việt Nam thi đấu được diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, tạo sự an tâm thoải mái cho các đội, trong đó có đội Nhật Bản, Ả Rập Xê Út và đội Trung Quốc (đội Úc khi đến Việt Nam hồi tháng 9, tập tại sân phụ Mỹ Đình). Cũng theo thành viên này, sân Hàng Đẫy có hệ thống nước nóng tại phòng tắm và sẵn sàng phục vụ các đội bạn.

VFF cũng khẳng định, sân Hàng Đẫy đã được chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, bao gồm cả phòng thay đồ và hệ thống nước tắm. Chính vì vậy, thông tin tuyển Trung Quốc không được tắm và phải thay đồ ngoài sân là không chính xác.

Được biết, các cầu thủ Trung Quốc cũng đã lên tiếng về thông tin nói trên mà theo họ, đó là thông tin không chuẩn xác.

Trong các cuộc họp để bàn về công tác tổ chức trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội Trung Quốc (vào ngày 1.2), lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT đã yêu cầu, Ban tổ chức phải dành cho 2 đội tuyển sự chăm sóc chu đáo nhất về mọi mặt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.