Thực hư vụ máy bay quân sự 'khủng' của Trung Quốc xuất hiện ở Nga

02/08/2024 21:23 GMT+7

Vệ tinh đã ghi nhận hình ảnh hai máy bay vận tải quân sự cỡ lớn Y-20 của quân đội Trung Quốc tại một sân bay Nga cùng ngày các máy bay chiến đấu Nga-Trung tuần tra chung gần bang Alaska (Mỹ) hồi tháng 7.

Theo một dấu hiệu cho thấy quan hệ quân sự được thắt chặt giữa Bắc Kinh và Moscow, 2 máy bay Y-20 của không quân Trung Quốc đã lọt vào tầm quan sát của vệ tinh ở sân bay Anadyr thuộc Chukotka của vùng Viễn Đông Nga hôm 24.7.

Báo South China Morning Post dẫn lại phân tích do Đại học Tokyo (Nhật Bản) công bố hôm 2.8 cho thấy sự xuất hiện của bộ đôi Y-20 diễn ra cùng ngày các oanh tạc cơ H-6K của Trung Quốc tham gia tuần tra chung với hai máy bay ném bom Nga Tu-95MS ở biển Chukchi và biển Bering, rìa bắc của Thái Bình Dương giáp Bắc Cực.

Máy bay quân sự 'khủng' của Trung Quốc xuất hiện ở Nga

Sứ mệnh tuần tra chung hôm 24.7 đánh dấu lần đầu Nga và Trung Quốc phối hợp triển khai máy bay ném bom gần bang Alaska của Mỹ, tín hiệu cho thấy quan hệ quân sự song phương đang ngày càng thắt chặt.

Khi ấy, Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD) thông báo đã xuất kích máy bay bám theo 2 oanh tạc cơ Nga và 2 oanh tạc cơ Trung Quốc bay gần Alaska, đánh dấu lần đầu Nga-Trung bị theo dõi trong lúc cùng hoạt động ở khu vực.

Thực hư vụ máy bay quân sự 'khủng' của Trung Quốc xuất hiện ở Nga- Ảnh 1.

Bộ đôi máy bay vận tải Y-20 của Trung Quốc

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP HÀNG KHÔNG TRUNG QUỐC

The War Zone đưa tin các máy bay Nga và Trung Quốc đã đi qua khu vực thuộc Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) xung quanh Alaska (Mỹ) hôm 24.7.

Đây là lần đầu máy bay H-6 hoặc bất kỳ máy bay ném bom nào của Trung Quốc xuất hiện tại khu vực này của thế giới. Lúc đó, The War Zone cho rằng có khả năng bộ đôi H-6K cất cánh từ căn cứ Nga.

Báo cáo mới của Đại học Tokyo phân tích rằng oanh tạc cơ H-6K, tầm hoạt động khoảng 6.000 km, không thể thực hiện quãng đường đi về từ Trung Quốc đến biển Bering, nên chỉ có thể xuất kích từ một sân bay Nga gần đó.

"Vì thế, có khả năng cao là H-6K được triển khai từ một căn cứ ở Nga để đến Bắc Cực", theo báo cáo.

Để chứng minh lập luận trên, đội ngũ Đại học Tokyo sử dụng vệ tinh quang học độ phân giải cao rà soát các sân bay trong phạm vi xung quanh, và phát hiện 2 máy bay vận tải cỡ lớn của Trung Quốc là Y-20 ở sân bay Anadyr.

"Chúng được cho đã đến hỗ trợ H-6K", báo cáo kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.