Thượng Hải xét nghiệm toàn bộ 25 triệu dân, Trung Quốc có số ca Covid-19 kỷ lục

03/04/2022 21:42 GMT+7

Thành phố Thượng Hải đã yêu cầu toàn bộ người dân tự xét nghiệm nhanh Covid-19 trong bối cảnh số ca bệnh trong ngày ở Trung Quốc cao nhất sau hơn 2 năm.

Trung tâm Triển lãm Quốc tế Thượng Hải đã bị biến thành một địa điểm cách ly tập trung

chụp màn hình tân hoa xã

South China Morning Post đưa tin thành phố Thượng Hải, Trung Quốc ngày 3.4 đã yêu cầu 25 triệu dân tự xét nghiệm nhanh Covid-19. Sau đó, họ sẽ được xét nghiệm PCR.

“Hiện tại, chúng tôi đang thúc đẩy một đợt xét nghiệm PCR mới nhằm loại bỏ các điểm có nguy cơ lây nhiễm cao, cắt các chuỗi lây nhiễm và ngăn chặn các ca bệnh lây lan. Chúng tôi đang cố gắng đạt được mục tiêu zero-Covid càng sớm càng tốt”, ông Wu Qianyu, quan chức cấp cao của Ủy ban Y tế Thượng Hải, cho biết ngày 3.4.

Thượng Hải ngày 3.4 đã báo cáo 8.226 ca bệnh mới, hầu hết không có triệu chứng, nâng tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 tại đây kể từ khi đợt lây nhiễm mới bắt đầu bùng phát vào ngày 1.3 lên gần 52.000 người.

Thượng Hải phong tỏa chống Covid-19, du học sinh than thở "như sống trong lồng"

Thượng Hải công bố chiến lược xét nghiệm mới sau chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan ngày 2.4. Bà Tôn đã kêu gọi thành phố sàng lọc hàng loạt nhanh chóng và hiệu quả để hạn chế biến thể Omicron lây lan. Bà Tôn cũng nói Thượng Hải đang có thách thức lớn trong việc vừa chống dịch, vừa duy trì các chức năng cốt lõi của thành phố.

“Chính quyền địa phương nên áp dụng mô hình vòng khép kín đối với các ngành và tổ chức quan trọng để đảm bảo chuỗi cung ứng và các ngành vẫn hoạt động suôn sẻ”, Tân Hoa xã dẫn lời bà Tôn cho biết.

Bà Tôn cũng yêu cầu Thượng Hải đẩy mạnh việc truy vết, chuẩn bị các cơ sở cách ly và điều trị, đảm bảo nhu cầu y tế của người dân được đáp ứng và đảm bảo công chúng có thể được cung cấp các nhu cầu cần thiết.

Từ ngày 1.4, người dân trên toàn thành phố Thượng Hải phải hạn chế ra khỏi nhà. Đợt phong tỏa tại Thượng Hải kéo dài từ ngày 28.3 đến ngày 5.4 và chia làm hai nửa. Nửa phía đông của thành phố phong tỏa từ ngày 28.3 đến sáng 1.4 và sau đó là nửa phía tây.

Hài hước giữ miệng cá lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 khi Trung Quốc triệt để chống dịch

Tuy nhiên, chính quyền Thượng Hải ngày 2.4 thông báo gần như toàn bộ 9 triệu cư dân ở nửa phía đông vẫn trong cảnh hạn chế di chuyển chặt chẽ, theo Bloomberg.

Các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt cũng đang được áp dụng ở nhiều địa phương khác của Trung Quốc trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại đây đạt mức cao kỷ lục.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nước này ngày 3.4 báo cáo 13.146 ca bệnh mới. Đây là số ca nhiễm trong 24 giờ cao nhất tại Trung Quốc từ tháng 2.2020.

Các quan chức y tế Trung Quốc cũng cho biết họ đã phát hiện biến chủng virus bị nghi ngờ là dòng phụ của biến thể Omicron gần Thượng Hải. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 3.4 đưa tin các quan chức ở Tô Châu, một thành phố cách Thượng Hải 30 phút di chuyển về phía tây, đã phát hiện một đột biến của biến thể Omicron. Đột biến này chưa xuất hiện trong cơ sở dữ liệu địa phương hay quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.