Thượng viện Mỹ phê chuẩn hàng chục đề cử đại sứ, trợ lý ngoại trưởng

Thượng viện Mỹ hôm 7.8 (giờ Washington) đã phê chuẩn hàng chục đề cử đại sứ của chính quyền Tổng thống Donald Trump, bao gồm một số đại sứ và những vị trí chủ chốt của Bộ Ngoại giao đã bị bỏ trống nhiều tháng qua.
US Senate confirms dozens of Trump nominees, filling gaps in diplomatic corps - Ảnh 1.

Thượng viện Mỹ tất bật làm việc trước khi bước vào kỳ nghỉ tháng 8 từ ngày 7.8

ảnh: thụy miên

Reuters hôm 8.8 đưa tin Thượng viện Mỹ đã thông qua danh sách gồm 74 đề cử với tỷ lệ phiếu 51 - 47, theo đúng tỷ lệ ghế của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Điều này có nghĩa là phe Cộng hòa toàn bộ bỏ phiếu ủng hộ đề cử của Tổng thống Trump, trong khi các nghị sĩ Dân chủ và các thượng nghị sĩ độc lập liên minh với đảng này phản đối.

Danh sách nhân sự có đến 11 ghế đại sứ tại nước ngoài, trong đó có các vị trí ở Úc, Na Uy và Brazil, cùng 5 người được đề cử vào những vị trí có cấp bậc tương đương đại sứ, theo Reuters hôm 8.8.

Danh sách còn bao gồm 6 trợ lý ngoại trưởng, trong đó có các quan chức phụ trách khu vực Trung Đông, châu Âu và Tây Bán cầu. Việc phê chuẩn giúp bổ sung các vị trí ngoại giao quan trọng vốn được đảm nhiệm tạm thời kể từ khi ông Trump quay lại Nhà Trắng hồi đầu năm 2025.

Tuy nhiên, một trong các đề cử có thể trở nên phức tạp. Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử ông Daniel Perez cho ghế đại sứ tại Brazil. Thế nhưng, chính phủ Brazil đến nay vẫn chưa chính thức chấp thuận ông Perez trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa nước này với Mỹ leo thang.

Vài ngày trước, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Washington đã thu hồi thị thực của Đại sứ Brazil tại Mỹ Maria Luiza Ribeiro Viotti, sau khi Brazil trì hoãn việc chấp thuận ông Perez và từ chối cấp thị thực cho hai nhà ngoại giao Mỹ trong chuyến công du lẽ ra được thực hiện vào cuối tháng 7.

Diễn biến trên đánh dấu sự leo thang căng thẳng giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Brazil Luiz Inacio Lula da Silva.

Bên cạnh đó, Đại sứ Mỹ tại Úc sẽ là cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa David Brat, còn ông Michael Kavoukjian, cựu quan chức CIA (Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ) làm đại sứ tại Na Uy.

Dù vậy, động thái trên chỉ mới lấp đầy một phần nhỏ trong số hơn 100 ghế đại sứ bị bỏ trống sau khi ông Trump phá vỡ thông lệ bằng hành động triệu hồi hàng chục nhà ngoại giao được bổ nhiệm dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden.

Ông Trump lại ra tay chặn 'du lịch sinh con' lấy quốc tịch Mỹ

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.