Thường vụ Quốc hội yêu cầu xử lý nghiêm rau không rõ nguồn gốc dán tem VietGAP

Lê Hiệp
Lê Hiệp
20/10/2022 11:48 GMT+7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi đưa rau, củ không rõ nguồn gốc dán tem nhãn VietGAP ra tiêu thụ; đồng thời quản lý cấp giấy chứng nhận VietGAP, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Tăng cường quản lý cấp giấy chứng nhận VietGAP

Sáng 20.10, tại phiên khai mạc kỳ họp 4 Quốc hội khóa XV, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho hay, cử tri, Nhân dân bày tỏ lo ngại khi mưa lũ thời gian qua gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương; tình hình dịch bệnh do vi rút Adeno, bệnh đậu mùa khỉ diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng cao, lây lan trong cộng đồng.

Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình

gia hân

Báo cáo cũng nêu thời gian qua, một số cơ sở kinh doanh rau củ không rõ nguồn gốc dán tem VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam) để cung cấp cho các siêu thị bị phát hiện gây ảnh hưởng lớn đến lòng tin của người dân.

Ngoài ra, tình trạng xuống cấp đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh niên, thiếu niên và việc thanh niên thiếu việc làm sau Covid-19,vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội; tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em vẫn tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương; vấn đề lạm thu đầu năm học vẫn còn xảy ra ở một số địa phương cũng là những vấn đề cử tri quan tâm.

Từ đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, có giải pháp ổn định đời sống, sản xuất cho người dân vùng bị thiên tai; tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và các ổ dịch do vi rút Adeno, hạn chế lây lan ra diện rộng.

Cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi đưa rau, củ không rõ nguồn gốc dán tem nhãn VietGAP ra tiêu thụ; quản lý cấp giấy chứng nhận VietGAP đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Bộ, ngành, địa phương có biện pháp hữu hiệu hơn bảo vệ và phát triển toàn diện đối với trẻ em, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của trẻ; xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu khi bắt đầu năm học mới.

Tại kỳ họp lần này, cử tri, Nhân dân cũng quan tâm đến việc Quốc hội xem xét thông qua những dự án luật quan trọng như luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và xem xét, cho ý kiến đối với luật Bảo vệ người tiêu dùng (sửa đổi),...

Đồng thời, cử tri kỳ vọng Quốc hội có những quyết sách quan trọng để tháo gỡ khó khăn, góp phần phát triển kinh tế đất nước, ổn định và nâng cao đời sống của người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Một bộ phận cán bộ năng lực yếu, né tránh trách nhiệm”

Đơn thư khiếu nại chủ yếu liên quan bồi thường thu hồi đất

Về kết quả xử lý đơn thư, khiếu nại, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết trong tháng 9, cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu nhận được 2.906 đơn thư; trong đó có 1.284 đơn đủ điều kiện xử lý, đã chuyển 405 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; ban hành 97 văn bản hướng dẫn, trả lời; đang nghiên cứu 391 đơn.

Qua nghiên cứu, nội dung đơn thư khiếu nại chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải quyết tranh chấp đất đai; khiếu nại quyết định, hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng; đề nghị xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận xét việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại một số cơ quan có thẩm quyền còn chậm, chưa tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, kết quả giải quyết chưa kịp thời, gây bức xúc cho công dân khiếu kiện.

Một số đoàn đại biểu chưa chủ động lựa chọn vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài để tiến hành giám sát; việc kiến nghị xem xét trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân chưa thực hiện tốt các quy định pháp luật về tiếp công và giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được thực hiện thường xuyên.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khai mạc kỳ họp thứ 4 khóa XV
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.