Thủy quân lục chiến Nga có thể đổ bộ để kiểm soát Mariupol?

19/04/2022 19:18 GMT+7

Hải quân Nga có thể triển khai các tàu tấn công đổ bộ để tăng cường lực lượng thủy quân lục chiến áp sát thành phố cảng Mariupol, theo trang USNI News hôm 18.4 dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ.

Tàu đổ bộ RTS Pyotr Morgunov (117) của Nga

hải quân nga

Lầu Năm Góc không xác nhận nhưng cũng không phủ định thông tin trên.

Vào thời điểm khởi đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga đã sử dụng tàu tấn công đổ bộ đưa quân đến khu vực gần Mariupol. Trên đường đi, lực lượng Nga kiểm soát thành phố cảng Berdiansk.

Quan chức quốc phòng Mỹ (không nêu tên) cho hay Nga đang có tàu đổ bộ xe tăng trên Biển Azov và ở Biển Đen.

“Họ sở hữu một số năng lực tấn công đổ bộ, cụ thể ở Biển Đen và Biển Azov. Vì thế, việc đưa thêm quân đến gần Mariupol là hoàn toàn có thể xảy ra”, theo quan chức Mỹ.

Nga bắt đầu giai đoạn 2 chiến dịch quân sự, lại có tối hậu thư ở Mariupol

Trong khi quân Nga vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn Mariupol, quan chức Mỹ cho biết thành phố này đang bị cô lập.

Đài CNN dẫn thông tin từ Lầu Năm Góc xác nhận lực lượng tại miền đông và miền nam Ukraine vừa được bổ sung 11 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn (BTG), nâng tổng số BTG ở nước này lên 76.

Hiện Mỹ vẫn chưa thể xác định vị trí chính xác của các BTG mới vừa được chi viện cho quân Nga. Tuy nhiên, quan chức này cho biết Mỹ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ quân sự đối với Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.