Thủy sản xuất khẩu lại bị vướng ở cảng vì quy định ghi nhãn

09/09/2024 14:50 GMT+7

Trong 3 tuần qua, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đã phản ánh về việc ách tắc hàng tại cảng vì quy định ghi nhãn tréo ngoe.

Thủy sản xuất khẩu lại bị vướng ở cảng vì quy định ghi nhãn- Ảnh 1.

Chế biến thủy sản từ nguyên liệu nhập khẩu nhưng không được ghi nhãn "sản xuất tại Việt Nam", nhiều doanh nghiệp đang gặp khó

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa có công văn gửi Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương về các vướng mắc trong quy định ghi nhãn hàng thủy sản xuất khẩu. Theo VASEP, trong thời gian gần đây, các lô hàng thủy sản được chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu (theo loại hình sản xuất xuất khẩu) được các cơ quan hải quan yêu cầu chỉ được phép ghi nhãn bằng một trong các cụm từ sau hoặc kết hợp từ các cụm từ sau: "lắp ráp tại","đóng chai tại", "phối trộn tại", "hoàn tất tại", "đóng gói tại", "dán nhãn tại", không được phép ghi nhãn là "Sản xuất tại Việt Nam" hoặc "Sản phẩm của Việt Nam"... 

VASEP trích dẫn quy định tại điểm 5 điều 1 của Nghị định 111 sửa đổi điểm 3 điều 10 của Nghị định 43/2017 đã cho phép "Nhãn của hàng hóa xuất khẩu thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật của nước nhập khẩu". Mặt khác, các sản phẩm thủy sản xuất khẩu này đều là hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu có xuất xứ rõ ràng. Các nguyên liệu này đều phải trải qua quá trình chế biến tại nhà máy, qua đó đã thay đổi bản chất của nguyên liệu thủy sản để tạo ra các sản phẩm mới. Yêu cầu ghi nhãn nói trên của cơ quan hải quan đang gây nhiều khó khăn và tổn thất cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản của Việt Nam do đa số khách hàng nhập hàng từ Việt Nam đều yêu cầu: nếu bao bì không được ghi "Sản xuất tại Việt Nam" hay "Sản phẩm của Việt Nam" thì phải ghi sản xuất tại đâu và sản phẩm của ai... Các quốc gia xuất khẩu thủy sản khác trong khu vực như Thái Lan, Indonesia… cũng không có các yêu cầu ghi nhãn tương tự đối với sản phẩm thủy sản chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu, vì vậy có lợi thế cạnh tranh tốt hơn so với Việt Nam.

Để hỗ trợ cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, vừa đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, và không tạo ra các rào cản không đáng có trong tự do thương mại, VASEP kiến nghị các bộ và Tổng cục Hải quan sớm xem xét cho các sản phẩm thủy sản xuất khẩu chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu được ghi nhãn "sản xuất tại Việt Nam" hay "sản phẩm của Việt Nam" theo quy định phù hợp và đáp ứng các yêu cầu của đa số các nước nhập khẩu hiện nay. Ngoài ra, VASEP cũng yêu cầu giải phóng cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đang bị "treo" tại cảng do yêu cầu phải ghi nhãn theo quy định nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.