Thùy Tiên bị đòi nợ 1,5 tỉ sau khi được công bố thi 'Miss Grand International'

13/08/2021 11:44 GMT+7

Ngay khi được công bố trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) , Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo lên tiếng đòi nợ.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018) vừa được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn để tranh tài tại đấu trường Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021. Tuy nhiên ngay sau đó, chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo là Đặng Thùy Trang bất ngờ đăng tải thông tin đầy ẩn ý trên trang cá nhân: “Nợ thì không trả, thích thi thì chị để cho em thi. Hứa là cho em một giải giật nợ chuẩn kiểu lưu manh theo phong cách Thái nhé".
Chia sẻ của cô lập tức nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng người Thùy Trang nhắc đến trong dòng trạng thái là Nguyễn Thúc Thùy Tiên bởi trước đó, cả hai từng vướng phải những ồn ào về món nợ 1,5 tỉ đồng. Cùng thời điểm, chị gái Đặng Thu Thảo cũng đăng tải bài viết nhắc lại chuyện đòi nợ vào năm 2019. Cô cung cấp bằng chứng cho biết mình không lừa đảo và nhắn nhủ: “Bạn đã nợ thì hãy trả, có sai thì phải biết xin lỗi. Như vậy mới xứng đáng là người có đạo đức. Bạn lạm dụng sự nổi tiếng của mình để che đậy cái xấu xa thì cũng không bền đâu”.

Thông tin Thùy Tiên tiếp tục "mang chuông đi đánh xứ người" được cư dân mạng quan tâm. Nhiều người kỳ vọng cô làm nên chuyện tại cuộc thi

Ảnh: NVCC

Trao đổi với chúng tôi, Đặng Thùy Trang thừa nhận người cô nhắc đến trong status là Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô nói thêm: “Tôi nhắn nhủ đến cô ấy trả tiền để tôi đi làm từ thiện. Có tiền đi thi vậy trả tiền cho tôi đi. Tôi sẽ dùng số tiền đó mua lương thực tặng cho người dân nghèo". Thanh Niên cũng có liên hệ với phía Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Người đại diện cho hay: “Chúng tôi sẽ phản hồi nhưng chưa phải lúc này".
Hồi năm 2019, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Đặng Thùy Trang tại một quán nước. Trong video, người đẹp sinh năm 1998 bị một người đàn ông đe dọa, yêu cầu trả số tiền 1,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, phía Thùy Tiên khẳng định cô bị lừa và tự tay xé tờ giấy nợ. Thậm chí, chân dài còn khẳng định: “Nếu tờ giấy này có pháp lý thì chị đem lên công an, đừng có đưa ra giang hồ nói chuyện với em”. Đáp lại, Thùy Trang nói: “Ở đây không có ai giang hồ. Em quá đáng lắm”. Sau đó, hình ảnh được cho là bản chụp hợp đồng vay tiền giữa hai bên được chia sẻ rộng rãi.

Tuy nhiên ồn ào nợ 1,5 tỉ đồng của người đẹp sinh năm 1998 bị khơi lại. Không ít người cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình thi quốc tế của cô

Ảnh: NVCC

Trước những ồn ào này, Thùy Tiên chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn và ghi âm cuộc gọi hăm dọa từ phía người lạ để chứng minh lời nói của mình. Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cho biết người này dùng đến “xã hội đen” để uy hiếp tinh thần, cuộc sống của cô. Nói về đoạn clip xé giấy nợ, người đẹp giải thích: “Với những sự bồng bột của tuổi trẻ, Tiên đã không giữ được bình tĩnh nên có hành động xé văn bản như mọi người đã thấy. Tiên biết những người hâm mộ không chấp nhận được hành động này, khi bình tĩnh lại Tiên cũng không chấp nhận được mình và Tiên muốn xin lỗi tất cả”.
Trong bài viết, Thùy Tiên kể trước khi đoạn clip được phát tán, cô trải qua thời gian dài bị khủng bố về tinh thần và chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí, họ còn tìm đến gia đình của cô để giải quyết. Sau hai năm, ồn ào của cả hai vẫn chưa kết thúc và tiếp tục được cư dân mạng quan tâm. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.