Thuyền trưởng lái tàu vật lộn với sóng lớn cấp 7 cứu 2 ngư dân gặp nạn

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
23/02/2023 17:11 GMT+7

Bất chấp sóng to, thuyền trường Võ Quang Lãnh đã cùng bạn thuyền điều khiển tàu cá QT-92459TS lao ra biển để cứu 2 ngư dân gặp nạn chìm tàu.

Sáng 23.2, ông Võ Quang Lãnh (40 tuổi, ngụ xã Triệu An, H.Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết vẫn chưa hết hồi hộp sau khi bất chấp sóng to, đưa tàu cá ra ứng cứu 2 ngư dân gặp nạn chìm tàu.

Trước đó, chiều 22.2, nhận được thông tin ghe đánh cá của ông Nguyễn Văn Vĩnh (47 tuổi) và Võ Quang Bắc (51 tuổi; cùng ngụ thôn 4, xã Gio Hải, H.Gio Linh) chìm trên biển, ngay lập tức ông Lãnh cùng 2 ngư dân lên tàu cá ra ứng cứu.

Thuyền trưởng dũng cảm kể lại phút lái tàu ra biển cứu 2 ngư dân gặp nạn - Ảnh 1.

Ông Võ Quang Lãnh

THANH LỘC

Tàu cá BKS QT-92459TS của ông Lãnh vượt sóng lớn cấp 6, cấp 7, mất gần nửa giờ mới đến được khu vực tàu cá gặp nạn. Lúc này, 2 ngư dân đang bám vào phao xốp nhỏ, có dấu hiệu kiệt sức. Xác định không thể đưa tàu cá vào cùng nên ông Lãnh cứu 2 ngư dân, đánh dấu vị trí rồi trục vớt sau.

Trên đường trở vào bờ, tàu cá của ông Lãnh suýt bị chìm vì né kè chắn cát ở cửa biển. Theo ông Lãnh, lúc đó nước biển tràn vào ngập nửa khoang máy rồi tàu tắt máy nhưng may mắn sau đó máy nổ lại được. Mất hơn 3 giờ đồng hồ vật lộn với sóng gió, tàu cá của ông Lãnh mới vào được bờ.

Thuyền trưởng dũng cảm kể lại phút lái tàu ra biển cứu 2 ngư dân gặp nạn - Ảnh 2.

Tàu cá bị chìm được kéo vào bờ sáng 23.2

THANH LỘC

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 22.2, 2 tàu đánh cá do 3 ngư dân điều khiển trên đường cập vào khu vực cảng Cửa Việt (H.Gio Linh) thì bị sóng đánh chìm. Cả 3 ngư dân rơi xuống biển, bị sóng đẩy ra xa. Ngoài 2 ngư dân được tàu cá của ông Võ Quang Lãnh ứng cứu, ngư dân gặp nạn còn lại được ông Bùi Đình Hiến (41 tuổi, ngụ KP.5, TT.Cửa Việt) lái tàu cá ra cứu và đưa vào bờ an toàn.

Trục vớt 2 tàu cá vào bờ

Ngày 23.2, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Biên phòng Quảng Trị) cho biết, 2 tàu cá gặp nạn (của 2 ngư dân vừa được ông Lãnh cứu), bị chìm ở vùng biển Cửa Việt (H.Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) vừa được kéo vào bờ. Theo đó, tranh thủ thời tiết thuận lợi, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã huy động tàu cá của tổ tự quản tàu thuyền khu phố 3, khu phố 5 (TT.Cửa Việt, H.Gio Linh) ra cứu hộ 2 tàu bị chìm.

Cụ thể, 7 giờ 30 phút sáng 23.2, tàu cá 829CV của ngư dân Võ Văn Thức (48 tuổi, trú tại xã Gio Việt, H.Gio Linh) và tàu cá 435CV của ông Bùi Đình Hiếu (41 tuổi, trú tại khu phố 5, TT.Cửa Việt) xuất bến, ra vị trí 2 tàu bị chìm. Khi tiếp cận, ông Thức và ông Hiếu điều khiển tời kéo tàu bị chìm để đổ hết nước trong tàu, sau đó kéo vào bờ. Đến khoảng 11 giờ 30 phút, 2 tàu cá được kéo vào đến bờ, hoàn tất việc cứu hộ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.