• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Tỉ phú Elon Musk bác cáo buộc 'gây tắc nghẽn' không gian bằng vệ tinh Starlink

La Vi
lavivo91@gmail.com
31/12/2021 07:29 GMT+7

Tỉ phú Elon Musk vừa lên tiếng bác bỏ những cáo buộc cho rằng vệ tinh Starlink của SpaceX đang chiếm quá nhiều chỗ trong quỹ đạo của trái đất.

Tờ Financial Times dẫn lời ông Musk hôm 29.12 cho biết: "Không gian cực kỳ khổng lồ và các vệ tinh thì rất nhỏ. Chúng tôi không chặn ai bất kỳ cách nào. Chúng tôi không ngăn chặn ai làm điều gì và chúng tôi cũng không mong đợi làm điều đó".

Vệ tinh Starlink của SpaceX

space.com

Cho đến nay, SpaceX đã phóng hơn 1.700 vệ tinh Starlink vào quỹ đạo. Công ty cũng có kế hoạch phóng tổng cộng hơn 40.000 vệ tinh với tham vọng cung cấp truy cập internet vệ tinh cho toàn thế giới.

Phát ngôn được ông Musk đưa ra là để đáp lại bình luận của Tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ châu Âu Josef Aschbacher vào hồi đầu tháng.

Ông Aschbacher cáo buộc dự án Starlink của ông Musk sẽ lấp đầy quỹ đạo trái đất và hạn chế số lượng tần số truyền dẫn không dây cho các vệ tinh.

Ông Aschbacher cũng cáo buộc tỉ phú Musk "bóp chết" các đối thủ cạnh tiềm năng Tuy nhiên Giám đốc điều hành SpaceX lập luận rằng mỗi “lớp vỏ” quỹ đạo rộng lớn xung quanh trái đất còn lớn hơn bề mặt hành tinh, và cứ sau 10 m sẽ có một lớp vỏ mới. Như vậy, sẽ có "chỗ cho hàng chục tỉ vệ tinh".

Ông cho rằng một vài vệ tinh không là gì cả, giống như "vài nghìn chiếc ô tô trên trái đất".

Gần đây, Trung Quốc cũng nộp đơn khiếu nại công ty SpaceX của tỉ phú Musk lên Văn phòng Liên Hợp Quốc về các vấn đề ngoài không gian. Trung Quốc tuyên bố rằng trạm vũ trụ Trung Quốc đã phải tránh các vệ tinh Starlink 2 lần trong năm nay.

Tuy nhiên, SpaceX tuyên bố rằng các vệ tinh của họ được trang bị công nghệ tự động tránh va chạm nên các tàu vũ trụ khác không cần phải thực hiện các thao tác né tránh chúng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.