Tỉ phú Elon Musk kêu gọi ủng hộ đảng Cộng hòa trong bầu cử giữa kỳ Mỹ

08/11/2022 08:21 GMT+7

Tỉ phú người Mỹ Elon Musk , chủ sở hữu mới của mạng xã hội Twitter, ngày 7.11 đã kêu gọi cử tri Mỹ ủng hộ các ứng viên đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ gay cấn.

Tỉ phú Elon Musk

reuters

"Việc chia sẻ quyền lực sẽ hạn chế được những hành động quá quắt tệ hại nhất của cả hai đảng. Do đó, tôi khuyên các bạn nên bỏ phiếu để đảng Cộng hòa nắm giữ quốc hội, vì tổng thống đang là người của đảng Dân chủ", ông Musk viết trên tài khoản Twitter có 114 triệu người theo dõi của mình.

"Cử tri cực kỳ trung thành với đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa không bao giờ bỏ phiếu cho phe còn lại, vì vậy cử tri độc lập mới là những người thực sự quyết định ai sẽ nắm quyền!", CEO của Tesla và SpaceX nói.

Kết quả thăm dò không khả quan cho đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa kỳ

Tuy nhiên, sau đó ông Musk bổ sung: "Tôi cởi mở với ý tưởng bỏ phiếu cho đảng Dân chủ một lần nữa trong tương lai", đồng thời cho biết trước đây ông là một cử tri độc lập đã bỏ phiếu cho đảng Dân chủ.

Việc ông Musk, người giàu nhất thế giới, mua lại Twitter, một trong những nền tảng hàng đầu thế giới về tranh luận và tuyên truyền, đã dẫn đến những cảnh báo về tính trung lập chính trị của mạng xã hội này, theo AFP.

Ông Musk cho biết ông có kế hoạch chấm dứt việc "cấm vận" cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trên Twitter, mặc dù không phải trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, diễn ra vào ngày 8.11.

Ông Trump đã bị Twitter cấm vĩnh viễn với cáo buộc xúi giục những người ủng hộ tấn công Điện Capitol, trụ sở quốc hội Mỹ, vào ngày 6.1.2021 trong nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Việc ông Musk sa thải đến một nửa nhân viên của Twitter sau thương vụ mua lại cũng làm dấy lên lo ngại rằng mạng xã hội này sẽ tràn ngập lời lẽ thù hằn và thông tin sai lệch, khiến một số nhà quảng cáo quay lưng.

Tỉ phú Elon Musk bác thông tin về liên hệ với Tổng thống Putin
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.