Tỉ phú Elon Musk nói gì trong bức thư đầu tiên gửi nhân viên Twitter?

10/11/2022 20:44 GMT+7

Tỉ phú Elon Musk đã gửi email đầu tiên cho toàn thể nhân viên Twitter sau khi sa thải một nửa số nhân sự cùng dàn lãnh đạo cấp cao.

Tỉ phú Elon Musk, ông chủ mới của Twitter

reuters

Trong email được gửi đi cuối ngày 9.11, ông Musk nói nhân viên Twitter sẽ không được phép làm việc tại nhà nữa trừ khi đích thân ông cho phép, cũng như họ phải làm việc tại văn phòng ít nhất 40 tiếng/tuần. Các quy định mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức, Bloomberg News đưa tin ngày 10.11.

Ông Musk, người giàu nhất thế giới, đã hoàn tất thương vụ mua lại Twitter với giá 44 tỉ USD cách đây 2 tuần. Sau đó, ông đã sa thải các quản lý hàng đầu, bao gồm Giám đốc điều hành (CEO) Parag Agrawal và Giám đốc tài chính (CFO) Ned Segal, cũng như cắt giảm một nửa số nhân viên. Ông cũng công bố một loạt chính sách mới, trong đó có việc thu phí gần 8 USD/tháng đối với dịch vụ Twitter Blue (tíc xanh).

Trong email ngày 9.11, ông Musk nói "không có cách nào để tô hồng thông điệp" về triển vọng kinh tế và cách nó sẽ tác động đến một công ty phụ thuộc vào quảng cáo như Twitter. "Con đường phía trước còn nhiều gian nan và sẽ đòi hỏi chúng ta phải làm việc với cường độ cao để thành công", ông Musk viết trong thư.

Ông chủ mới của Twitter cũng nói rằng ông muốn thấy số tiền kiếm được từ việc thu phí người dùng (subscription) sẽ chiếm đến một nửa doanh thu của nền tảng mạng xã hội này.

Khi Twitter mở cửa văn phòng trở lại vào tháng 3, công ty nói nhân viên vẫn có thể làm việc tại nhà nếu họ muốn. Động thái mới nhất của ông Musk phản ánh chính sách tại các công ty khác của ông, SpaceX và Tesla, nơi ông yêu cầu nhân viên làm việc tại văn phòng ít nhất 40 tiếng/tuần, nếu không phải nghỉ việc.

"Triều đại" của tỉ phú Elon Musk ở Twitter bắt đầu bằng loạt sa thải

Trước đó, Bloomberg News đưa tin ông Musk đã hủy bỏ chính sách "ngày nghỉ ngơi" tại Twitter. Theo chính sách này, vốn được ban hành trong thời kỳ đầu đại dịch Covid-19 vào năm 2020, mỗi tháng toàn bộ công ty sẽ có thêm một ngày không phải làm việc, ngoài các ngày nghỉ lễ hoặc nghỉ cá nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.