Tỉ phú Terry Gou sáng lập Foxconn tranh cử chức lãnh đạo Đài Loan

28/08/2023 10:18 GMT+7

Tỉ phú Terry Gou, nhà sáng lập tập đoàn Foxconn của Đài Loan, thông báo đã gia nhập cuộc đua tranh cử chức lãnh đạo hòn đảo với tư cách ứng viên độc lập.

Reuters dẫn lời tỉ phú Terry Gou (Quách Đài Minh) ngày 28.8 cho biết ông sẽ tham gia tranh chức lãnh đạo Đài Loan vào tháng 1.2024 với tư cách ứng cử viên độc lập.

Ông Terry Gou là người sáng lập tập đoàn Foxconn, chuyên sản xuất thiết bị điện tử cho các công ty công nghệ hàng đầu như Apple. Năm 2019, ông từ chức Chủ tịch Foxconn để tranh cử nhưng sau đó rút lui khi không giành được tư cách ứng cử viên của đảng đối lập Quốc dân đảng (KMT). Theo danh sách 500 người giàu nhất thế giới của Bloomberg, ông Terry Gou xếp thứ 333 với khối tài sản 6,97 tỉ USD.

Tỉ phú Terry Gou sáng lập Foxconn tranh cử chức lãnh đạo Đài Loan - Ảnh 1.

Ông Terry Gou, người sáng lập tập đoàn Foxconn

REUTERS

Hồi tháng 5, Quốc dân đảng thông báo đã đề cử ông Hầu Hữu Nghi, Thị trưởng thành phố Tân Bắc, làm ứng viên lãnh đạo Đài Loan cho cuộc bầu cử vào năm sau nhưng từ đó vẫn có nhiều đồn đoán rằng ông Terry Gou có thể tham gia cuộc đua.

Tờ South China Morning Post hồi đầu tháng này cho biết ông Terry Gou đã hoạt động cực kỳ hăng hái trong 2 tháng qua, thăm nhiều nơi tại Đài Loan, tham gia các cuộc vận động của giới chính trị gia địa phương, có nhiều bài phát biểu và tuyên bố về tầm nhìn của ông về tương lai của hòn đảo.

Việc ông Terry Gou tham gia tranh cử được dự báo có thể gây tổn hại cho nỗ lực của Quốc dân đảng. Có 3 ứng cử viên khác tham gia cuộc đua gồm ông Lại Thanh Đức - đương kim Phó lãnh đạo Đài Loan và là thành viên đảng Dân Tiến (DPP), ông Kha Văn Triết - cựu Thị trưởng thành phố Đài Bắc và là lãnh đạo đảng Nhân dân Đài Loan, và ông Hầu Hữu Nghi.

Các cuộc khảo sát cho thấy ông Lại đang dẫn đầu với khoảng 33-36% ủng hộ, tiếp đến là ông Kha với 28-30% và ông Hầu 21-24%.

Quốc dân đảng hồi tháng 7 tuyên bố sẽ không thay đổi quyết định trong việc đề cử ông Hầu làm ứng viên lãnh đạo Đài Loan dù tỷ lệ ủng hộ tương đối thấp trong các cuộc khảo sát.

Giáo sư khoa học chính trị Trịnh Phùng Thời tại Đại học Quốc lập Đông Hoa (Đài Loan) nhận xét hồi đầu tháng: "Nếu ông Gou tham gia, cuộc bầu cử vào tháng 1 sẽ là đường đua với 4 người nên có thể chia nhỏ số phiếu của phe đối lập và có lợi cho ông Lại".

Ông Terry Gou là người có quan điểm muốn tăng cường quan hệ thương mại với Trung Quốc đại lục và khôi phục đối thoại với Bắc Kinh. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.