Tiêm kích Su-57 của Nga thử nghiệm thành công giai đoạn 2 ở Syria

18/12/2019 14:00 GMT+7

Các máy bay chiến đấu thế hệ 5 Su-57 của Nga đã thực hiện thành công giai đoạn thử nghiệm thứ hai ở Syria, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết.

Các cuộc thử nghiệm của chiến đấu cơ thế hệ 5 Su-57 vẫn tiếp tục. Chúng đã trải qua giai đoạn thử nghiệm thứ hai ở Syria. Tại đây, mọi nhiệm vụ theo kế hoạch đã được thực hiện thành công”, theo tờ Krasnaya Zvezda ngày 18.12 dẫn lời ông Gerasimov phát biểu tại cuộc gặp các tùy viên quân sự nước ngoài tại Moscow.
Vào tháng 11.2018, Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên công bố clip cho thấy năng lực chiến đấu của chiến đấu cơ Su-57 ở Syria.
Su-57 là chiến đấu cơ phản lực một chỗ ngồi, 2 động cơ có tính năng tàng hình, đa nhiệm, có thể đáp ứng cách nhiệm vụ giành ưu thế trên không và tấn công mặt đất.
Su-57 được trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại và radar mảng pha hoạt động trên không cũng như nhiều loại vũ khí có độ chính xác cao. Tiêm kích tàng hình Su-57 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2010.

[VIDEO] Chiến đấu cơ thế hệ 5 Su-57 của Nga hoạt động trên bầu trời Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.