Tiêm vắc xin cho trẻ 5 - dưới 12 tuổi: Tổ chức chu đáo, phụ huynh an tâm

17/04/2022 08:05 GMT+7

Ngày 16.4, ngày đầu tiên TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh lớp 6 và dự kiến tiêm cho hơn 28.000 em. Tuy nhiên, do tiêm 1 buổi nên có khoảng 10.000 em đã được tiêm.

Phụ huynh không ngại đăng ký tiêm cho con

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại điểm tiêm Trường THCS An Lạc (Q.Bình Tân), từ sáng 16.4, những học sinh đăng ký tiêm được phụ huynh đi theo đến làm các thủ tục trước khi vào khám sàng lọc. Bệnh viện Q.Bình Tân phụ trách tiêm tại điểm này.

Tiêm vắc xin Covid-19 tại Trường THCS An Lạc (Q.Bình Tân, TP.HCM)

KHÁNH TRẦN

Đưa con gái út đang học lớp 6 đi tiêm vắc xin, bà Vũ Thị Hồng Anh (ngụ Q.Bình Tân) ngồi chờ con gái tiêm xong trong tâm trạng hồi hộp. Bà Hồng Anh cho biết bản thân đã tiêm 3 mũi vắc xin nên hiểu rõ những tác dụng phụ có thể gặp phải nên hơi lo cho con, dù vậy bà vẫn đăng ký tiêm cho con lần này.

Cũng đã tiêm 3 mũi vắc xin Covid-19, ông Hồ Văn Sơn (ngụ Q.Bình Tân) tự tin đăng ký cho con gái đi tiêm: “2 vợ chồng tôi đều tiêm 3 mũi vắc xin rồi mà có bị gì đâu, nên tôi không có sợ hay lo gì khi cho con đi tiêm. Tôi chỉ mong tụi nhỏ tiêm rồi thì việc học không bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nữa”, ông Sơn nói.

Đến 10 giờ 30 cùng ngày, việc tiêm mũi 1 cho 100 học sinh tại điểm tiêm Trường THCS An Lạc cơ bản hoàn thành, không ghi nhận trường hợp nào phản ứng mạnh sau tiêm.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức kiểm tra việc tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12

Ngồi cùng con thực hiện khai báo thông tin vào phiếu khám sàng lọc, bà Trần Tuệ Bình, phụ huynh học sinh lớp 6/4 Trường THCS Hồng Bàng (Q.5), chia sẻ: “Trong gia đình từng có người thân nhiễm Covid-19 ở giai đoạn khi chưa tiêm vắc xin và sau này khi đã thực hiện 2 mũi vắc xin, nên thấy được những biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, gia đình mạnh dạn cho con tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe trước dịch bệnh”.

Bà Vũ Thị Mỹ Ngọc, Phó chủ tịch UBND Q.3, đi kiểm tra công tác tiêm phòng Covid-19 cho học sinh tại Trường THCS Bàn Cờ (Q.3, TP.HCM), chia sẻ: “Việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh lớp 6 của các trường đều tuân thủ theo đúng quy định của Sở Y tế đã quy định cho các điểm tiêm. Mỗi bàn tiêm sẽ tiêm cho 50 học sinh, quy trình tiêm khép kín một chiều, cách thức tổ chức tiêm chủng cũng như những lần tiêm trước, cho nên tôi thấy phụ huynh đưa con em tới với tâm lý rất tự tin”.

Ngày 18.4 tiêm đồng loạt

Lúc 16 giờ 20 ngày 16.4, Sở Y tế TP.HCM đã sơ kết công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong ngày đầu, TP.HCM thực hiện tiêm cho trẻ học lớp 6 trước.

Theo đó, ngày 16.4 có 19 quận, huyện tổ chức 96 điểm tiêm tại trường học. 3 địa phương chưa thực hiện tiêm gồm: TP.Thủ Đức, H.Hóc Môn, H.Nhà Bè. Số lượng tiêm sáng 16.4 là 10.434/97.064 trẻ lớp 6; 1.379 trẻ hoãn tiêm do phần lớn trẻ mắc Covid-19 chưa đủ thời gian tiêm. Trong chiều 16.4, 2 quận vẫn đang tiếp tục tiêm và chưa có số liệu, gồm Q.6 và Q.Gò Vấp.

Trong ngày tiêm đầu tiên, các điểm tiêm ghi nhận 28 trường hợp không đủ điều kiện tiêm tại trường nên được chỉ định tiêm tại bệnh viện. Chưa ghi nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm.

Từ ngày 18.4, TP.HCM sẽ triển khai tiêm đồng loạt cho trẻ lớp 6, sau đó hạ xuống lớp 5, lớp 4… Tiến độ tiêm mũi 1 cho khoảng 898.537 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi (trong đó có 885.730 trẻ đi học và 12.807 trẻ không đi học), dự kiến sẽ kéo dài 14 ngày, và còn tùy thuộc vào sự phân bổ vắc xin của Bộ Y tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.