Tiền Giang: Nhóm 'quái xế' chặn phương tiện trên QL1 để 'lấy đường' đua xe trái phép

29/03/2021 15:14 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang củng cố hồ sơ, xử lý hình sự nhóm 'quái xế' ngang nhiên chặn phương tiện lưu thông trên QL1 để đua xe trái phép.

Ngày 29.3, trung tá Nguyễn Trường Kỳ, Phó trưởng Trạm kiểm soát giao Trung Lương, cho biết đơn vị đang phối hợp Công an H.Cái Bè (Tiền Giang) mời làm việc nhóm thanh niên chặn phương tiện trên QL1 để thực hiện hành vi đua xe trái phép, lạng lách, chạy 1 bánh… đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý hình sự nhóm thanh niên này về tội gây rối trật tự công cộng.

Nhóm “quái xế” ngang nhiên chặn Quốc lộ 1A để đua xe, quậy phá

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 26.3, trên QL1, đoạn Km 2024 đến Km 2025, thuộc địa bàn ấp 5 xã, An Hữu, H.Cái Bè, Tiền Giang xuất hiện một nhóm thanh niên điều khiển hàng chục xe máy theo hướng Trung Lương về Mỹ Thuận ngang nhiên chặn phương tiện để đua kéo xe, lạng lách, chạy 1 bánh… Sự việc diễn ra khoảng 7 phút thì nhóm này di chuyển đi nơi khác.

Các 'quái xế' ngang nhiên chặn phương tiện, đua xe trái phép trên QL1 trong giờ cao điểm.

ẢNH: LÊ LANG

Theo clip do người dân ghi lại, rất đông thanh niên không đội mũ bảo hiểm ngang nhiên chặn phương tiện trên QL1 làm cho giao thông ùn ứ kéo dài. Đa phần xe máy của các "quái xế" đã được độ chế, thay đổi kết cấu máy và bộ phận giảm thanh, nẹt pô inh ỏi.
Sau khi nhận tin báo, Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương đã phối hợp Công an H.Cái Bè mời làm việc 9 thanh niên cùng ngụ H.Cái Bè, gồm: Lê Nguyễn Chinh Quang (25 tuổi), Lâm Minh Đức (18 tuổi), Phạm Thành Luân (18 tuổi), Nguyễn Trung Đan (21 tuổi), Võ Văn Khang (18 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi), Trần Đỗ Đăng Châu (18 tuổi), Nguyễn Văn Tính (18 tuổi), Lê Phát Đạt (20 tuổi); đồng thời tạm giữ 10 xe máy.

Nguyễn Anh Tuấn (bìa trái) là nghi phạm trực tiếp chặn phương tiện trên QL1 để đồng bọn "lấy đường" đua xe trái phép

ẢNH: LÊ LANG

Các thanh niên này bị xử lý các lỗi vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm, chạy 1 bánh đối với xe 2 bánh, lạng lách đánh võng, thay đổi kết cấu máy, thay đổi bộ phận giảm thanh… Theo quy định, chỉ riêng hành vi điều khiển xe máy bốc đầu “chạy bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh” thì sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.
Cũng theo trung tá Kỳ, trong thời gian đầu năm 2021, Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương đã phát hiện, xử lý 4 vụ với gần 30 đối tượng lạng lách, rú ga trên QL1. Nhiều nhóm thanh niên còn lập group trên mạng xã hội để kêu gọi, hẹn địa điểm tổ chức đua xe trái phép trên QL1. Các xe đua thường không gắn biển kiểm soát hoặc che biển kiểm soát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.