Khi thấy các dấu hiệu dưới đây, tình trạng đường huyết của người tiền tiểu đường có thể đang xấu đi:
Da sẫm màu ở cổ, nách, bẹn
Những vùng da sẫm màu, dày lên và có bề mặt mịn như nhung ở cổ, nách hoặc bẹn có thể là dấu hiệu của gai đen. Tình trạng này thường do kháng insulin gây ra, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Những vùng da sẫm màu, dày lên và có bề mặt mịn như nhung là dấu hiệu của gai đen, thường xuất hiện ở người tiểu đường
ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT
Kháng insulin xảy ra khi các tế bào phản ứng kém hơn với hoóc môn insulin. Hệ quả là cơ thể phải sản xuất nhiều hoóc môn này hơn để kiểm soát đường huyết.
Nồng độ insulin tăng cao kích thích các thụ thể liên quan đến yếu tố tăng trưởng trên tế bào da, thúc đẩy chúng phát triển và tăng sinh. Kết quả là da ở cổ, nách hoặc bẹn trở nên dày hơn, sẫm màu và có bề mặt như nhung.
Sụt cân không rõ nguyên nhân
Bị sụt cân dù không chủ động ăn kiêng hoặc tăng cường vận động có thể là dấu hiệu cảnh báo tiểu đường. Khi cơ thể không sử dụng đường glucose hiệu quả do thiếu insulin, một phần đường trong máu sẽ bị đào thải qua nước tiểu, bác sĩ Sarah Rettinger tại bệnh viện Providence Saint John's Health Center ở bang California (Mỹ) cho biết.
Trong trường hợp thiếu insulin nghiêm trọng, cơ thể còn phân giải mỡ và cơ để tạo năng lượng, khiến cân nặng sụt giảm ngoài ý muốn. Người mắc cần đi khám nếu sụt cân không rõ nguyên nhân kèm khát nước nhiều, đi tiểu thường xuyên hoặc mệt mỏi kéo dài.
Nhiễm nấm, nhiễm trùng tái diễn
Đường huyết cao có thể gây nhiễm nấm da, nấm vùng sinh dục hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát. Khi đã mắc tiểu đường nhưng chưa kiểm soát tốt bệnh, đường huyết tăng cao ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch. Hệ quả là tạo điều kiện thuận lợi cho một số loại vi sinh vật phát triển. Người bệnh do đó dễ mắc bệnh nhiễm trùng hơn.
Làm thế nào để biết tiền tiểu đường có đang tiến triển?
Điều quan trọng nhất là không chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới kiểm tra đường huyết. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2 có thể tồn tại trong thời gian dài mà không gây biểu hiện rõ ràng.
Do đó, ngay cả khi cảm thấy khỏe mạnh, người đã được chẩn đoán tiền tiểu đường vẫn nên theo dõi theo lịch hẹn của bác sĩ. Bác sĩ có thể chỉ định một số xét nghiệm phù hợp để đánh giá tình trạng đường huyết, theo Healthline.










Bình luận (0)