Tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Những công trình ấn tượng của tuổi trẻ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
11/12/2022 07:00 GMT+7

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên cả nước đã có rất nhiều công trình, thực hiện những khâu khó, việc mới của địa phương, đơn vị và mang lại nhiều giá trị to lớn.

Giúp quê hương bớt khó khăn

Trong năm 2018, Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế đã thực hiện công trình vô cùng ý nghĩa là giúp đỡ xã A Roàng (H.A Lưới, Thừa Thiên-Huế) giảm nghèo. Anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế, cho biết đây là một xã khó khăn của H.A Lưới, vì vậy Tỉnh đoàn đã chọn để thực hiện Công trình thanh niên “Hỗ trợ, giúp đỡ xã A Roàng, H.A Lưới giảm nghèo”. Công trình triển khai huy động hơn 500 đoàn viên, thanh niên phát quang bụi rậm gần 5 ha; đào đắp, làm mới đường giao thông nông thôn tại thôn A Roàng 1; xây dựng thêm hệ thống kênh mương thoát nước và vận động được bà con nhân dân hiến đất để thực hiện…

Cùng với đó, tổ chức Đoàn đã huy động nguồn lực để chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn như: xây dựng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”; thăm, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thăm khám và cấp phát thuốc cho gần 2.000 lượt thanh thiếu nhi và bà con nhân dân tại xã A Roàng… Tổng kinh phí huy động của toàn xã hội tham gia thực hiện đảm nhận công trình là hơn 1,4 tỉ đồng với hơn 3.550 ngày công của đoàn viên, thanh niên.

Công trình “Con đường em đến trường” của Tỉnh đoàn Yên Bái giúp học sinh nối dài ước mơ đi học

TĐCC

“Qua 1 năm thực hiện công trình, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã A Roàng giảm một cách đáng kể (giảm 5,61%). Qua đó có thể thấy đây là một công trình có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng nhu cầu cần thiết cho các gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần phát triển KT-XH, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân và toàn xã hội”, anh Hoài chia sẻ.

Trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh đoàn Yên Bái cũng đã huy động sức trẻ và vận động nguồn lực xã hội để xây dựng công trình “Con đường em đến trường”, giúp học sinh nối dài ước mơ đi học để có tương lai tươi sáng hơn. Công trình đã bê tông hóa 115 km đường giao thông nông thôn (đường nội thôn, liên thôn) mang lại giá trị trên 55 tỉ đồng với sự tham gia của gần 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân.

Làm lợi hàng chục tỉ đồng cho đất nước

Không chỉ giúp người dân bớt khó khăn, nhiệm kỳ qua, các đơn vị của Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp T.Ư đã có những công trình ứng dụng khoa học, kỹ thuật chuyển đổi số để làm lợi cho đất nước hàng chục tỉ đồng. Một trong số đó là công trình “Nền tảng hợp nhất công nghệ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - ONE Dx” của tuổi trẻ Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN (VNPT).

Anh Nguyễn Quang Long, Phó bí thư Đoàn Thanh niên VNPT, chia sẻ: “Công trình ONE Dx đã thực hiện xây dựng nền tảng hợp nhất công nghệ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm góp phần xây dựng hệ sinh thái số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng cũng như công cuộc chuyển đổi số quốc gia nói chung”.

Theo anh Long, tổng giá trị làm lợi của công trình là 20 tỉ đồng, cung cấp dịch vụ chuyển đổi số cho 800.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước, doanh thu đến năm 2025 ước đạt là 1.991 tỉ đồng.

Một công trình khác đã mang lại giá trị lớn cả về kinh tế và xã hội là công trình “Thiết kế và cấu hình Trung tâm kiểm soát an toàn công trình trên bậc thang thủy điện Sông Đà” của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực VN (EVN).

Anh Dương Thái Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên EVN, cho biết công trình được triển khai áp dụng tại các thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát, Hòa Bình. “Công trình phục vụ công tác giám sát, phân tích, cảnh báo sớm an toàn cho các công trình thủy điện; xử lý nhanh các số liệu, nâng cao chất lượng báo cáo về an toàn đập… cho các công ty thủy điện trong công tác quản lý vận hành công trình. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tiết lũ, cung cấp nước cho hạ du, đảm bảo giao thông phía hạ du vào mùa kiệt và phát điện cho hệ thống quốc gia”, anh Thái Anh chia sẻ.

Theo anh Thái Anh, hiệu quả mang lại của công trình rất lớn như trong quản lý kỹ thuật, giúp cho việc vận hành ổn định, lâu dài; quản lý tập trung đảm bảo tính khách quan, trung thực, cũng như việc đảm bảo công tác mở rộng thu thập các tín hiệu của các hệ thống trong tương lai. Đặc biệt về kinh tế, công trình làm lợi từ việc tiết kiệm mua phần mềm, tiết kiệm nhân công... hơn 5,7 tỉ đồng/năm.

“Việc quản lý vận hành an toàn các công trình đập hồ chứa tập trung, hiện đại sẽ là cơ sở để các cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa theo thời gian thực. Trong tương lai, công trình có thể mở rộng kết nối đến các thủy điện khác trong khu vực, nhằm tối ưu hóa công tác quản lý, vận hành hồ chứa các nhà máy thủy điện hoạt động mới bài bản và hệ thống”, anh Thái Anh tự hào nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.