'Tiếng loa thanh niên' đưa thông tin bầu cử đến người dân vùng cao

Hải Phong
Hải Phong
13/03/2026 15:22 GMT+7

'Tiếng loa thanh niên' của đoàn viên xã Kon Braih (Quảng Ngãi) đưa thông tin đến từng thôn làng, giúp người dân dễ tiếp cận và tạo không khí phấn khởi trước ngày bầu cử.

Những ngày này, không khí hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc đang lan tỏa khắp nơi. Tại xã Kon Braih (Quảng Ngãi), hình ảnh các đoàn viên, thanh niên khoác áo xanh tình nguyện, mang theo loa không dây đi khắp các thôn, làng để tuyên truyền về bầu cử đã trở nên quen thuộc. 

Mô hình "Tiếng loa thanh niên" không chỉ giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, mà còn góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi, phấn khởi trước ngày bầu cử.

'Tiếng loa Thanh niên' đưa thông tin bầu cử đến gần người dân vùng cao - Ảnh 1.

Các bạn trẻ mang "Tiếng loa thanh niên" đến tất cả các thôn, làng trên địa bàn xã Kon Braih (Quảng Ngãi)

ẢNH: CẨM ÁI

Mỗi ngày, cứ vào khoảng 15 giờ, các đoàn viên, thanh niên xã Kon Braih lại chia nhau di chuyển bằng xe máy đến từng thôn, ngõ. Trên tay là những chiếc loa không dây nhỏ gọn nhưng phát đi những thông tin quan trọng liên quan đến cuộc bầu cử.

Theo những chuyến xe ấy, các nội dung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về thời gian, địa điểm bỏ phiếu… được truyền tải đến người dân một cách gần gũi, dễ tiếp cận. Nhờ vậy, không khí hướng về ngày hội non sông dần lan tỏa khắp các thôn, làng trên địa bàn.

Chị Võ Diệp Hoài Phương, Bí thư Đoàn xã Kon Braih, cho biết từ thực tế địa phương, Đoàn xã đã xây dựng và triển khai mô hình "Tiếng loa thanh niên" nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

'Tiếng loa Thanh niên' đưa thông tin bầu cử đến gần người dân vùng cao - Ảnh 2.

Đoàn xã Kon Braih ra quân triển khai mô hình "Tiếng loa thanh niên"

ẢNH: CẨM ÁI

Theo chị Phương, Kon Braih là địa phương có địa bàn khá rộng, nhiều thôn, làng nằm xa trung tâm nên việc tiếp cận thông tin của một bộ phận người dân còn hạn chế. Vì vậy, việc tổ chức các đội tuyên truyền lưu động bằng loa được xem là giải pháp phù hợp, giúp thông tin về cuộc bầu cử đến với người dân một cách trực tiếp và hiệu quả hơn.

Hoạt động tuyên truyền được triển khai từ 15 - 17 giờ hằng ngày tại tất cả các thôn trên địa bàn xã. Để việc tuyên truyền đạt hiệu quả, Đoàn xã thành lập 3 tổ tuyên truyền, mỗi tổ gồm 20 - 30 đoàn viên, thanh niên phụ trách từng khu vực thôn, làng theo lịch cụ thể.

Trong quá trình triển khai, mô hình nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên, thanh niên.

Người dân dễ dàng nắm bắt thông tin về bầu cử

Anh Nguyễn Huỳnh Đức, Bí thư Chi đoàn thôn 2 (xã Kon Braih), chia sẻ khi tham gia mô hình "Tiếng loa thanh niên", anh cảm thấy rất vinh dự.

"Chúng tôi trực tiếp đến từng thôn, làng để tuyên truyền về cuộc bầu cử, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình. Qua đó, mọi người cùng chung tay để ngày bầu cử tại địa phương diễn ra thành công tốt đẹp", anh Đức nói.

Bước đầu, mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực. Nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi khi được cập nhật kịp thời các thông tin liên quan đến cuộc bầu cử.

'Tiếng loa Thanh niên' đưa thông tin bầu cử đến gần người dân vùng cao - Ảnh 3.

Đoàn xã Kon Braih thành lập 3 tổ tuyên truyền

ẢNH: CẨM ÁI

Bà Y Đưi (58 tuổi, ở thôn Kon Dơ Xing, xã Kon Braih) cho biết hoạt động tuyên truyền của đoàn viên, thanh niên rất thiết thực.

"Các bạn trẻ tuyên truyền bằng loa lưu động nên chúng tôi dễ dàng nắm bắt thông tin về bầu cử. Đặc biệt, ngoài tiếng phổ thông còn có bài tuyên truyền bằng tiếng Ba Na nên người dân trong thôn nghe rất dễ hiểu", bà Y Đưi chia sẻ.

Theo chị Võ Diệp Hoài Phương, sau ngày bầu cử, hoạt động tuyên truyền vẫn sẽ tiếp tục được duy trì nhằm thông tin đến người dân về kết quả và thành công của cuộc bầu cử. Qua đó lan tỏa niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cổ vũ người dân thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Thông qua mô hình "Tiếng loa thanh niên", tuổi trẻ Kon Braih đã phát huy vai trò xung kích trong công tác tuyên truyền, góp phần đưa thông tin về cuộc bầu cử đến gần hơn với nhân dân. Những chiếc loa nhỏ trên tay các đoàn viên không chỉ truyền đi thông tin, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tạo nên khí thế sôi nổi hướng về ngày hội non sông trên địa bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.