Tiếng ồn của trụ điện gió có chỗ cao hơn 10 lần mức quy định

Nam Long
Nam Long
Đó là kết quả đo đạc của Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Vĩnh Long khi kiểm tra tiếng ồn của các trụ điện gió Thanh Phong, thuộc địa bàn xã Thạnh Hải.

Chiều 7.8, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức tiếp xúc, đối thoại với Công ty cổ phần năng lượng Ecowin (gọi tắt là Công ty Ecowin) và các hộ dân bị ảnh hưởng trong hành lang bảo vệ an toàn đối với công trình điện gió Thanh Phong, thuộc địa bàn xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long.

Bức xúc vì giải quyết nhiều năm

Theo thư mời, khoảng 150 người dân bị ảnh hưởng trong hành lang bảo vệ an toàn đối với công trình điện gió Thanh Phong có mặt tại trụ sở UBND xã Thạnh Hải lúc 14 giờ. Tuy nhiên, hơn 15 giờ 15 phút, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, mới có mặt.

Người dân cho rằng điện gió làm chết thủy sản, giảm năng suất hoa màu - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại buổi đối thoại

ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Quỳnh Thiện gửi lời xin lỗi vì đến trễ so với thời gian trong giấy mời. Ông cho biết, do phải đàm phán với đại diện Công ty Ecowin. "Hôm nay có Tổng giám đốc Công ty cổ phần năng lượng Ecowin và đại diện các sở ngành ở đây, người dân cứ có ý kiến để công ty và các sở ngành xem xét", ông Thiện nói.

Tại buổi đối thoại, nhiều người dân bày tỏ ý kiến bức xúc. Một người cho biết sống rất khổ vì tiếng ồn từ các trụ tua bin, yêu cầu công ty và lãnh đạo có mức bồi thường; một người dân khác nêu ý kiến "sổ đỏ" của gia đình bị thu hồi nhưng chưa bồi thường; yêu cầu đền bù thỏa đáng vì quá khổ sở với dự án điện gió này...

Đại diện các sở ngành cũng giải thích cho người dân về quy trình giải quyết những khó khăn, vướng mắc và yêu cầu của người dân theo quy định và các văn bản quy định của pháp luật.

Tháng 5.2026 vừa qua, Sở Nông nghiệp - Môi trường Vĩnh Long thực hiện đo đạc tiếng ồn trong nhiều khung giờ, có 10/11 vị trí tiếng ồn vượt quy chuẩn. Đặc biệt, 3 điểm vượt quy chuẩn tiếng ồn đến 10 lần. "Sau khi có kết quả đo đạc, phía công ty hứa khắc phục giảm tiếng ồn đến ngày 18.8.2026, sở cũng kiến nghị phía công ty có biện pháp hỗ trợ người dân... Thời gian tới nến phía công ty không khắc phục, sở sẽ thành lập đoàn xử lý", đại diện Sở Nông nghiệp - Môi trường Vĩnh Long nói.

Ông Vichakul Picharn, Tổng giám đốc Công ty Ecowin cho biết, mong muốn người dân thông cảm, do quy định chưa rõ ràng nên phía công ty sẽ đưa ra mức hỗ trợ người dân để chờ quy định. Cụ thể, công ty sẽ phối hợp với cơ quan chức năng sở tại thực hiện. Về tiếng ồn, sẽ thuê đơn vị độc lập đo lại và thực hiện theo chuẩn tiếng ồn hiện hành.

Phát biểu kết thúc buổi đối thoại, ông Nguyễn Quỳnh Thiện yêu cầu doanh nghiệp khắc phục triệt để tiếng ồn đúng thời gian; Sở Công thương tham mưu nghị quyết khắc phục tiền cho người dân, trong thời gian chờ nghị quyết mới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long mong muốn doanh nghiệp hỗ trợ trước một phần cho người dân để bà con an tâm; những vấn đề phát sinh giao các sở ngành và UBND xã Thạnh Hải cùng doanh nghiệp giải quyết dứt điểm.

Trụ điện gió làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - Môi trường Vĩnh Long, nhà máy điện gió Thanh Phong giai đoạn 1 do Công ty Ecowin làm chủ đầu tư. Nhà máy được khởi công xây dựng ngày 4.4.2021, hoàn thành đóng điện vận hành ngày 29.9.2023, công suất 29,7MW với 9 tua bin.

Diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn cột tháp gió khoảng 977.196,2 m2, khoảng 155 hộ dân đang sinh sống và canh tác xung quanh khu vực dự án. Trong đó có 2 hộ nghèo, 4 hộ gia đình chính sách, 45 nhà ở trong hành lang an toàn 217,5 m; 40 nhà ở nằm ngoài hành lang 217,5 đến 300 m.

Qua rà soát báo cáo từ UBND huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre (cũ) thì các hộ dân cho rằng quá trình vận hành dự án điện gió tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đề nghị chủ đầu tư có chính sách hỗ trợ, đền bù thỏa đáng.

Người dân cho rằng điện gió làm chết thủy sản, giảm năng suất hoa màu - Ảnh 2.

Các hộ dân bị ảnh hưởng trong hành lang bảo vệ an toàn đối với công trình điện gió Thanh Phong tại buổi đối thoại

ẢNH: NAM LONG

Cụ thể, các hộ nuôi trồng thủy sản (khảo sát 4 hộ): sản lượng giảm 50% so với trước khi điện gió chưa vận hành; tôm sú thả hơn 1 tháng có hiện tượng chết rải rác khi xả nước nhìn thấy xác tôm chết; cua thả hơn 2 tháng đạt kích cỡ lớn hơn 200 gram thì chết thấy xác nổi lên nhưng chưa xác định được nguyên nhân; các hộ trồng hoa màu (khảo sát 16 hộ): năng suất dưa hấu, đậu phộng, sắn giảm từ 30 - 50%.

Theo ý kiến của các hộ dân, năng suất cây trồng giảm một phần do thời tiết, một phần do ảnh hưởng của quạt gió. Từ ngày điện gió vận hành, tiếng ồn phát ra từ tua bin hưởng rất lớn đến giấc ngủ, đời sống sinh hoạt của người dân, làm giảm sức khỏe gây bệnh mất ngủ, trầm cảm.

Theo báo cáo, từ thời điểm bắt đầu thi công nhà máy điện gió Thanh Phong giai đoạn 1 đã phát sinh khiếu kiện của các hộ dân vùng dự án yêu cầu phải bồi thường, hỗ trợ nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trái hoa màu, nhất là do cánh quạt lấn chiếm sang khoảng không trên đất của các hộ dân. Khi dự án vận hành thử nghiệm đến khi vận hành chính thức thì phát sinh thêm các kiến nghị của người dân về ảnh hưởng của tiếng ồn, nhiễu sóng ti vi, hiện tượng sương muối và suy giảm năng suất trong trồng trọt, nuôi thủy sản do tác động của cánh quạt ở khu vực xung quanh trụ tua bin điện gió.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.