Tiếp sức mùa thi: Người mẹ khuyết tật đứng chờ con vào tranh cổ vũ thí sinh

08/07/2022 18:04 GMT+7

Nhằm cổ vũ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho các sĩ tử vững vàng bước vào ngày thi cuối cùng, sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại các điểm trường đã sáng tạo nhiều hình thức cổ vũ tinh thần cho các sĩ tử.

Bức tranh cổ vũ với ý nghĩa đặc biệt

Ngày 8.7, tại điểm Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6, TP.HCM), nhìn thấy hình ảnh của cô Ngô Thụy Ý Tâm, một người mẹ khuyết tật, khó khăn trong việc di chuyển nhưng vẫn quyết định đồng hành và nán lại cổng trường để chờ con gái của mình đi thi. Nguyễn Đức Tính, sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã xin phép cô Tâm để vẽ thành bức tranh cổ vũ tinh thần thí sinh.

Bức tranh đầy ý nghĩa của sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi ở điểm trường THPT Mạc Đĩnh Chi

ngọc diễm

“Bức tranh này là phút ngẫu hứng em thấy hình ảnh của cô Tâm chờ con thi. Em thấy cô ngồi ở cổng trường với chiếc nạng kế bên, rất là thương. Nên em đã ngỏ lời xin phép cô để tạo nên bức tranh cùng với những lời động viên ý nghĩa đến các sĩ tử", Đức Tính chia sẻ.

Đức Tính và mẹ con cô Tâm cùng bức tranh ý nghĩa

KHÔI NGUYÊN

Là nhân vật chính trong bức tranh, cô Tâm hết sức xúc động trước sự nhiệt huyết và tình cảm mà tình nguyện viên Tính cũng như các sinh viên tình nguyện tại đây.

“Cô rất là xúc động, cảm kích trước tình cảm của các bạn sinh viên tình nguyện. Nhìn thấy bức tranh cô rất bất ngờ vì bạn vẽ giống hình ảnh của cô. Cô rất cảm ơn các bạn sinh viên tình nguyện của chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2022 đã bỏ thời gian và công sức để hỗ trợ thí sinh và những phụ huynh như cô”.

Những cách tiếp sức độc đáo

Còn tại điểm Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TP.HCM) với hơn 20 sinh viên tình nguyện đã có mặt từ sớm để sắp xếp, chuẩn bị các vật phẩm cũng như điều phối giao thông cho phụ huynh. Bên cạnh đó, các sinh viên tình nguyện ở đây đã chuẩn bị những tấm bảng cổ vũ rất vui nhộn, dí dỏm với mục đích tạo không khí hào hứng, tiếp thêm động lực cho các thí sinh trước khi bước vào ngày thi cuối cùng.

Sinh viên tình nguyện cổ vũ thí sinh bằng những bảng công thức độc đáo

KIM DUNG

Những bảng cổ vũ ý nghĩa từ nhóm sinh viên tình nguyện Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM

KHÁNH LINH

Tình nguyện viên Thúy Hằng, Điểm trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, chia sẻ: “Cách cổ vũ theo hình thức "nhắc lại công thức" là công việc phát sinh của đội chúng mình vào buổi thi ngày hôm qua. Nhận thấy việc làm này tạo được tinh thần thoải mái cho các em nên hôm nay chúng mình vẫn tiếp tục làm thêm những bảng công thức các môn tự nhiên và những nội dung cần ghi nhớ cho các môn xã hội”.

Thí sinh Đinh Nguyễn Hoàng Kim, học sinh Trường Quốc tế Á Châu, khi nhìn thấy những bảng cổ vũ ấn tượng đó, đã bày tỏ: “Nhìn thấy những bảng công thức mà các anh chị sinh viên cầm đã giúp em nhớ lại bài cũ, ôn nhanh được nhiều kiến thức nhỏ. Các anh chị sinh viên tình nguyện rất là vui vẻ, nhiệt tình làm em có thêm nhiều động lực trước khi thi”.

Sinh viên tình nguyện tại điểm thi say sưa chuẩn bị bảng cổ vũ

NGỌC DIỄM

Với môn thi ngoại ngữ chiều nay đã khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, sự nhiệt tình và những sáng tạo của sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi hy vọng đã tiếp thêm cho các em thí sinh nhiều động lực hoàn thành tốt kỳ thi và để lại trong các em những ấn tượng tốt đẹp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.