Tiếp tục đề nghị công nhận liệt sĩ 2 cán bộ tử vong khi đi cứu dân

Mạnh Cường
Mạnh Cường
14/10/2024 14:13 GMT+7

Sau 2 lần đề nghị công nhận liệt sĩ đối với 2 cán bộ ở vùng cao Quảng Nam bị sạt lở vùi lấp khi đi cứu dân trong đợt bão số 9 năm 2020, nhưng chưa được giải quyết, địa phương đang xúc tiến đề nghị lần thứ ba.

Ngày 14.10, ông Trần Văn Chiến, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Nam, cho biết đang chờ UBND H.Phước Sơn (Quảng Nam) gửi lại hồ sơ để tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ LĐ-TB-XH trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ đối với 2 cán bộ ở xã Phước Lộc (H.Phước Sơn) tử vong khi làm nhiệm vụ cứu dân vào cuối năm 2020.

Theo nội dung vụ việc, chiều 28.10.2020, ông Hồ Văn Sợ (cán bộ Dân vận - Tuyên giáo) và anh Hồ Văn Độ (Phó bí thư Đoàn xã Phước Lộc) khi đi cứu dân đã bị sạt lở núi vùi lấp, cuốn trôi. 4 ngày sau, thi thể anh Độ được tìm thấy trên hồ thủy điện Đắk Mi 4 (cách nơi gặp nạn hàng chục km); ông Sợ mất tích, đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Tiếp tục đề nghị công nhận liệt sĩ 2 cán bộ tử vong khi đi cứu dân- Ảnh 1.

Cõng lương thực, thực phẩm vào vùng cô lập xã Phước Lộc vào cuối năm 2020 để cứu đói cho người dân

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngày 13.8.2021, UBND tỉnh Quảng Nam gửi công văn đề nghị Bộ LĐ-TB-XH trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với ông Hồ Văn Sợ và anh Hồ Văn Độ.

UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng căn cứ vào điều kiện xác nhận liệt sĩ theo quy định của Chính phủ thì người hy sinh thuộc trường hợp "dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân" được xem xét xác nhận là liệt sĩ.

Trong trường hợp mưa to, gió lớn, nước sông dâng cao, chảy xiết, sạt lở đất nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng và nhà cửa của 2 hộ dân, sau khi nhận được sự chỉ đạo và phân công của Chủ tịch UBND xã Phước Lộc, anh Độ và ông Sợ đã thực hiện ngay việc cứu tính mạng và tài sản của nhân dân.

Điều này cho thấy anh Độ và ông Sợ nhận thức được đầy đủ sự nguy hiểm và tính cấp bách của công việc, chủ động thực hiện hành vi dũng cảm, chấp nhận hy sinh bản thân và đã được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương suy tôn, đề nghị công nhận liệt sĩ.

Mặt khác, hoạt động cứu người, cứu tài sản nhân dân trong trường hợp này là một quá trình được tính từ lúc anh Độ và ông Sợ bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản của 2 hộ dân (hộ bà Nguyễn Thị Y và hộ ông Võ Sơn), trên đường đi thực hiện nhiệm vụ không may bị sạt lở núi, bị vùi lấp, hy sinh...

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm, ngày 20.12.2022, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH ban hành công văn, cho rằng: "Ông Hồ Văn Độ và ông Hồ Văn Sợ đang trên đường đi đến khu vực ảnh hưởng của bão số 9 thì bị tai nạn (sạt lở núi) dẫn đến tử vong. Do đó chưa đủ cơ sở xem xét, xác nhận liệt sĩ đối với ông Hồ Văn Độ và ông Hồ Văn Sợ".

Do vẫn giữ quan điểm và nhận định 2 cán bộ trên "hy sinh khi dũng cảm thực hiện cứu người, cứu tài sản nhân dân", nên Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Nam tham mưu và đầu năm 2023 UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản tiếp tục đề nghị Bộ LĐ-TB-XH xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với anh Độ và ông Sợ.

Tuy nhiên, đến nay đề nghị này của địa phương chưa được giải quyết. Vì vậy, địa phương đang xúc tiến thủ tục để lần thứ 3 đề nghị Bộ LĐ-TB-XH trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ cho 2 cán bộ ở xã Phước Lộc (H.Phước Sơn) tử vong khi làm nhiệm vụ cứu dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.