Tiểu hành tinh lớn hơn kim tự tháp đang lao về hướng Trái đất

12/08/2019 15:40 GMT+7

Một tiểu hành tinh có kích thước lớn hơn Đại kim tự tháp Giza và bị liệt vào dạng “nguy hiểm tiềm tàng” đang trên đường lướt đến Trái đất trong tháng 8 với tốc độ thót tim là 18 km/giây.

Tiểu hành tinh khổng lồ, được gọi là 2019 OU1, có đường kính 160m, tức lớn hơn kim tự tháp nổi tiếng của Ai Cập đến 20m, theo Space.com.
2019 OU1 là một thành viên của gia đình Apollo, chỉ nhóm các tiểu hành tinh gần Trái đất được đặt tên theo 1862 Apollo do một nhà thiên văn Đức phát hiện vào thập niên 1930.
Để thấy được mức độ nguy hiểm của nhóm Apollo, một đại diện của nó từng phát nổ trên bầu trời thành phố Chelyabinsk thuộc vùng Urals (Nga) vào ngày 15.2.2013, tạo nên sóng xung kích làm vỡ kính cửa sổ các ngôi nhà bên dưới khiến khoảng 1.000 người bị thương.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Các Vật thể Cận Trái đất (CNEOS) của NASA, 2019 OU1 vào ngày 28.8 sẽ chỉ cách Trái đất khoảng 1 triệu km, tức là nhỏ hơn 40 lần so với khoảng cách giữa địa cầu với hành tinh sát bên là sao Kim.
NASA liệt các thiên thể có khoảng cách tiếp cận thấp hơn 7,5 triệu km và đường kính trên 140m là dạng “nguy hiểm tiềm tàng”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.