Tiểu Hồng Thư có giữ được sóng người Mỹ 'di cư' từ TikTok?

Tiểu Hồng Thư có giữ được sóng người Mỹ 'di cư' từ TikTok?

19/01/2025 14:32 GMT+7

Khi cư dân mạng Mỹ đổ xô sử dụng ứng dụng RedNote của Trung Quốc trước khi lệnh cấm TikTok của Mỹ có hiệu lực ngày 19.1, một influencer người Mỹ đang sống tại Trung Quốc chia sẻ suy nghĩ của anh về sự “di cư” của người dùng Mỹ sang ứng dụng này.

Paul Ashton, nổi tiếng với tên gọi “Baobaoxiong” (gấu ôm) trên mạng, đang sống và làm việc tại Thượng Hải, chia sẻ rằng anh không xa lạ với RedNote, mạng xã hội Tiểu Hồng Thư phổ biến ở Trung Quốc.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ cho Reuters rằng hơn nửa triệu người dùng Mỹ đã ồ ạt truy cập RedNote trong tuần này để phản đối lệnh cấm sắp xảy ra đối với TikTok.

Với tư cách là người dùng lâu năm của RedNote, anh Ashton hào hứng khi thấy làn sóng người dùng mới, thường được gọi vui là “dân tị nạn TikTok”.

Không giống như TikTok với các phiên bản ứng dụng riêng biệt, RedNote chỉ có một phiên bản, tạo cơ hội hiếm có để người dùng Trung Quốc và Mỹ tương tác trực tiếp với nhau.

Tiểu Hồng Thư có giữ được sóng người Mỹ 'di cư' từ TikTok?- Ảnh 1.

Anh Paul Ashton, một influencer người Mỹ, đang quay nội dung video ngắn trên nền tảng mạng xã hội RedNote của Trung Quốc, ngày 15.1.2025

ẢNH: REUTERS

“Không chắc bao nhiêu người dùng mới sẽ ở lại, nhưng tôi hy vọng nhiều người sẽ làm vậy”, anh Ashton chia sẻ. “Đây là một sự thay đổi quan trọng trong trao đổi văn hóa, khi người Mỹ đưa quả bóng vào sân chơi của Trung Quốc”.

RedNote, mạng xã hội phổ biến về đề xuất làm đẹp, du lịch và ẩm thực tại Trung Quốc, đã chứng kiến người dùng đăng ảnh tự sướng và chào đón người dùng Mỹ mới ngày 15.1.

Học giả Liu Xingliang ở Bắc Kinh nhận định RedNote không chuẩn bị cho tình huống này. “Đây là một sự ngẫu nhiên ngoài dự kiến, tạo cơ hội nhưng cũng mang lại một số rủi ro nhất định. Để theo kịp làn sóng này, RedNote cần làm một số thứ, như thay đổi giao diện và cách tương tác sao cho thân thiện hơn”.

Trung Quốc hiện đón nhận làn sóng TikToker sang RedNote với vòng tay rộng mở. CCTV đưa tin người dùng TikTok đã tìm thấy một “ngôi nhà mới”. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 15.1 cho biết việc sử dụng mạng xã hội là “lựa chọn cá nhân”, khuyến khích và hỗ trợ các cuộc trao đổi giữa người với người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.